11/07/2026 - 14:56

Hoàn thiện pháp luật tư trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và kinh tế số - Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho Việt Nam và Trung Quốc 

(CTO) - Sáng 11-7, Trường Đại học Nam Cần Thơ phối hợp Đại học Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế năm 2026 với chủ đề “Hoàn thiện pháp luật tư trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo và kinh tế số: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở cho Việt Nam và Trung Quốc”.

Hơn 200 đại biểu đại diện các sở, ban, ngành; cơ quan tư pháp; các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và công ty luật; các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế (Anh, Trung Quốc)… cùng tham dự.


Diễn giả quốc tế trình bày tham luận tại hội thảo.

Theo Trường Đại học Nam Cần Thơ, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và kinh tế số đang làm thay đổi mạnh mẽ các quan hệ dân sự, thương mại và đầu tư, khiến hệ thống pháp luật tư của nhiều quốc gia đứng trước yêu cầu phải đổi mới để đáp ứng những vấn đề pháp lý mới phát sinh. Việt Nam và Trung Quốc đều đang thúc đẩy chuyển đổi số và hoàn thiện khung pháp lý nhằm bảo đảm phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở đó, hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật tư, góp phần tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh chuyển đổi số.

Lãnh đạo Trường Đại học Nam Cần Thơ trao quà lưu niệm đến Đại học Sư phạm Quảng Tây.

Tại hội thảo, các vấn đề được tập trung thảo luận, như: Lý luận và định hướng hoàn thiện pháp luật tư trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và kinh tế số, bao gồm: tác động của AI và chuyển đổi số đối với các nguyên tắc của pháp luật tư; bảo đảm công bằng, minh bạch, an toàn pháp lý; xu hướng và kinh nghiệm cải cách pháp luật. Pháp luật về hợp đồng, giao dịch điện tử và thương mại số, gồm: hợp đồng điện tử, hợp đồng thông minh, tài sản số, trách nhiệm pháp lý trong giao dịch trực tuyến, bảo vệ người tiêu dùng và so sánh pháp luật Việt Nam - Trung Quốc. Bảo vệ quyền dân sự, quyền nhân thân và quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường số, tập trung vào quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân, trách nhiệm pháp lý liên quan đến AI và bảo hộ tài sản trí tuệ đối với sản phẩm do AI tạo ra. Giải quyết tranh chấp và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật tư, bao gồm: giải quyết tranh chấp trực tuyến, chứng cứ điện tử, hợp tác nghiên cứu - đào tạo và kinh nghiệm Việt Nam - Trung Quốc trong hoàn thiện pháp luật tư thời đại số…

Ban tổ chức còn nhận được 69 tham luận của cộng đồng khoa học trong và ngoài nước, các học giả của Trung Quốc, Vương quốc Anh và nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan thực tiễn uy tín tại Việt Nam xung quanh các vấn đề trên.

Tại hội thảo, 7 báo cáo tham luận tiêu biểu được trình bày và nhận được nhiều ý kiến trao đổi sôi nổi từ các chuyên gia trong nước và quốc tế. Các tham luận và thảo luận đã mang đến nhiều góc nhìn mới, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện pháp luật tư trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và kinh tế số…

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết