03/08/2020 - 05:59

Hoãn AFF Cup 2020, ông Park lo nhiều hơn vui 

Ban xử lý các tình huống khẩn cấp của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa đề xuất dời AFF Cup dự kiến diễn ra từ cuối tháng 11-2020 sang tháng 4-2021 do tình hình dịch COVID-19. Quyết định này giúp nhiều đội bóng trong khu vực Đông Nam Á thở phào nhẹ nhõm, bởi các giải vô địch quốc gia của họ đều tạm dừng từ hồi tháng 3 mà chưa biết bao giờ mới trở lại.

Đội tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup vào tháng 4-2021.

Cho nên nếu AFF Cup 2020 vẫn khai diễn theo lịch cũ khiến họ rất bị động, do cầu thủ mất cảm giác bóng và khó đạt phong độ cao lúc vào giải. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam sẽ thoải mái hơn vì V.League đã tái xuất thêm 9 vòng đấu, trước khi tạm ngưng do dịch bệnh COVID-19 trở lại.

Thoạt trông AFF Cup dời sang tháng 4-2021 sẽ làm thầy trò HLV Park Hang-seo thảnh thơi hơn nhờ có nhiều thời gian chuẩn bị, ít nhất là những ca chấn thương của Đình Trọng, Duy Mạnh sẽ hồi phục để kịp trở lại. Tuy nhiên, có nhiều trở ngại khác làm vị HLV người Hàn Quốc lo lắng hơn do phải lâm vào hoàn cảnh “vừa xay lúa, vừa ẵm em” với lịch thi đấu dày đặc.

Dự tính trước đó là đội tuyển Việt Nam vẫn chơi vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á 3 trận còn lại vào tháng 10 và 11-2020. Ông Park sẽ tính toán điểm rơi phong độ cho học trò đúng thời điểm này và tiếp tục duy trì thể trạng cho AFF Cup 2020 với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch có vẻ sẽ có nhiều lợi thế hơn so với các đội tuyển Đông Nam Á vẫn còn đóng băng giải đấu quốc gia.

Vì vậy, khi AFF Cup bị hoãn lại, vị HLV người Hàn bị gãy đổ hàng loạt kế hoạch. Ý tưởng các đội tuyển Việt Nam tập trung vào mỗi tháng để giúp cầu thủ thích nghi với nhau và với lối chơi chung cũng bị phá sản. Và sau vòng loại cúp thế giới, ông Park sẽ vào cuộc vòng loại U23 châu Á tổ chức vào tháng 3-2021. Trong thời gian này, ông buộc phải hội quân tuyển quốc gia song song với đội trẻ, do đến giữa tháng 4-2021 lại tiếp tục đá AFF Cup.

Giả sử đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022, thầy trò ông Park từ tháng 6-2021 phải căng sức ra chơi 10 trận ở vòng loại cuối cùng. Đến gần cuối năm, ông lại dẫn dắt đội trẻ U22 quốc gia nỗ lực giữ ngôi vô địch SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà.

Trong tình thế “no dồn đói góp” vì dịch bệnh COVID-19, rõ ràng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gánh chịu nhiều áp lực hơn với các giải đấu quốc tế diễn ra dày đặc từ cuối năm 2020 đến năm 2021.

Hy vọng vị HLV Hàn Quốc sẽ đưa bóng đá Việt Nam vượt qua khó khăn để hiện thực hóa những tham vọng lớn.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết