22/06/2026 - 14:18

Quyết liệt xử lý văn bản theo Nghị quyết số 190/2025/QH15, bảo đảm bộ máy chính quyền vận hành thông suốt 

(CTO) - Ngày 22-6, ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp, chủ trì hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo tình hình xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước theo quy định tại Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội.

Đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tuyến kết nối với các tỉnh, thành trong cả nước. Tại điểm cầu TP Cần Thơ, bà Trần Phượng Quyên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố tham dự.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, tính đến nay, các bộ, cơ quan ngang bộ, các đơn vị đã hoàn thiện kết quả rà soát, xác định cụ thể phương án và lộ trình xử lý đối với 895 văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, đã có 560 văn bản được xử lý, chiếm tỷ lệ 62,57%.

Ở cấp địa phương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thiện kết quả rà soát và xác định phương án, lộ trình xử lý đối với 5.212 văn bản quy phạm pháp luật. Các địa phương đã xử lý được 4.041 văn bản đạt tỷ lệ 77,5%. 

Riêng tại TP Cần Thơ, có 220 văn bản cấp tỉnh cần xử lý dưới tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Với tinh thần chủ động và khẩn trương, thành phố đã xử lý dứt điểm được 180 văn bản; hiện còn 40 văn bản đang tiếp tục được các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, xử lý theo đúng quy định.

Ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp, phát biểu tại hội thảo. Ảnh chụp màn hình

Phát biểu tại hội thảo, ông Hồ Quang Huy lưu ý, thời hạn chính để các cơ quan hoàn thành xử lý văn bản là trước ngày 1-3-2027 và Nghị quyết số 190 sẽ hết hiệu lực vào ngày 28-2-2027.

Để tránh nguy cơ phát sinh "khoảng trống pháp luật" khi nghị quyết hết hiệu lực, ông Hồ Quang Huy yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải thiết lập kế hoạch với giải pháp cụ thể, chính xác. Trong đó, tập trung rà soát kỹ nội dung, các vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết dựa trên thực tiễn; đồng thời cho ý kiến cụ thể về việc có nên kéo dài toàn bộ hay chỉ kéo dài một số quy định của Nghị quyết số 190 để duy trì hiệu lực pháp luật liên tục. Bộ Tư pháp sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện báo cáo toàn diện kèm theo các kiến nghị, giải pháp chính xác trình Chính phủ báo cáo Quốc hội vào kỳ họp cuối năm.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vướng mắc trong quá trình thực hiện, đặc biệt là việc xử lý khối lượng lớn văn bản chưa hoàn thành, những "khoảng trống pháp lý" có khả năng phát sinh khi Nghị quyết số 190/2025/QH15 hết thời hạn.

Các địa phương kiến nghị cần tăng cường cơ chế phối hợp chặt chẽ, thông suốt giữa các bộ, ngành Trung ương và địa phương để kịp thời tháo gỡ các nút thắt về thẩm quyền. Đồng thời, đề xuất Bộ Tư pháp tổng hợp, tham mưu Chính phủ xem xét, đề xuất Quốc hội cho phép kéo dài hiệu lực của Nghị quyết số 190/2025/QH15 nhằm bảo đảm tính liên tục, vận hành thông suốt của bộ máy và ổn định hệ thống chính quyền.

Tin, ảnh: P.Y

Chia sẻ bài viết