22/06/2026 - 11:35

Động lực tăng trưởng mới từ khu công nghiệp Tân Hòa và Đại Ngãi 

UBND TP Cần Thơ vừa công bố, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Khu công nghiệp (KCN) Tân Hòa và KCN Đại Ngãi. Với tổng diện tích trên 400ha, tổng vốn đầu tư hơn 6.900 tỉ đồng, 2 KCN này khi xây dựng hoàn thành sẽ trở thành những động lực tăng trưởng mới, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu đưa TP Cần Thơ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics của vùng ĐBSCL.

Lãnh đạo thành phố và nhà đầu tư 2 KCN tại Lễ công bố quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tân Hòa do Công ty CP Đầu tư KCN Mekong Cần Thơ làm chủ đầu tư đặt tại xã Tân Hòa, quy mô 204,6ha, tổng vốn đầu tư 3.998 tỉ đồng. KCN này nằm trong khu vực trung tâm công nghiệp của thành phố, nơi có điều kiện thuận lợi về giao thông, nguồn nhân lực và kết nối với các KCN hiện hữu. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới, góp phần mở rộng không gian sản xuất công nghiệp, thu hút các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và các dự án công nghệ cao khác… KCN Tân Hòa được đầu tư theo 3 phân kỳ, dự kiến đến tháng 12-2029 đầu tư xây dựng hoàn thành toàn bộ dự án.

Ông Nguyễn Tuấn Duy, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư KCN Mekong Cần Thơ, chia sẻ: "Chúng tôi nhận thức rằng, thành công của KCN Tân Hòa không được đo bằng diện tích hay vốn đầu tư, mà được đo bằng số lượng doanh nghiệp chất lượng cao được thu hút, số việc làm được tạo ra cho người lao động, giá trị xuất khẩu được hình thành, nguồn thu ngân sách được đóng góp và những thay đổi tích cực cho thành phố. Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng hiện đại, đồng bộ và đúng tiến độ, chúng tôi dành toàn bộ tâm huyết để kết nối, thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế để đưa dòng vốn, công nghệ, tri thức quản trị tiên tiến và các cơ hội việc làm chất lượng cao về miền Tây, góp phần đưa Cần Thơ trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và thu hút đầu tư của khu vực".

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đại Ngãi do Công ty TNHH KCN Đại Ngãi làm chủ đầu tư đặt tại xã Đại Ngãi, quy mô 196ha. Ngoài ra, diện tích đất hạ tầng đối ngoại của dự án là 0,3ha. Tổng vốn đầu tư dự án trên 2.915,2 tỉ đồng. KCN Đại Ngãi nằm ở khu vực Đông Nam thành phố, là địa bàn tiềm năng phát triển công nghiệp, logistics và kinh tế biển. KCN này không chỉ góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo việc làm cho người dân địa phương, mà còn mở ra không gian liên kết với các dự án hạ tầng chiến lược khu vực ven biển, từng bước hình thành hành lang phát triển công nghiệp - logistics - dịch vụ của phía Đông Nam thành phố. Theo kế hoạch, tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động, khai thác vận hành trong 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước cho thuê đất.  

Theo ông Trần Nguyễn Phương Nam, Tổng Giám đốc Công ty TNHH KCN Đại Ngãi, công ty được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho dự án KCN Đại Ngãi là một dấu mốc pháp lý quan trọng, khẳng định sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo thành phố. Công ty cam kết tập trung tối đa nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo. Công ty sẽ tập trung phát triển KCN theo định hướng xanh, hiện đại; tuân thủ nghiêm quy định về môi trường, an toàn lao động và trách nhiệm xã hội. Chủ động thu hút các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ tiên tiến để tạo ra giá trị thặng dư, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố.

Tại lễ công bố, trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư và trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 KCN, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, khẳng định: Việc triển khai đồng thời 2 KCN này sẽ tạo nên 2 cực phát triển quan trọng (một cực tại vùng công nghiệp trung tâm và một cực tại vùng Đông Nam thành phố), góp phần hoàn thiện mạng lưới các KCN theo quy hoạch, tạo nền tảng để Cần Thơ từng bước trở thành trung tâm công nghiệp của vùng ĐBSCL.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố giao Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố phát huy vai trò cơ quan đầu mối, đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục về đất đai, môi trường; phối hợp chặt chẽ với địa phương và nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Hai nhà đầu tư KCN tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ; bảo đảm chất lượng; chú trọng thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghiệp hỗ trợ và các ngành có giá trị gia tăng lớn, xây dựng các KCN theo hướng hiện đại, xanh, thông minh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Thành phố cam kết luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án triển khai đúng tiến độ, sớm đi vào hoạt động.

Bài, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết