22/06/2026 - 12:37

Úc bán công nghệ radar tiên tiến cho Canada 

Ngày 22-6, Úc cho biết nước này sẽ bán công nghệ radar tiên tiến có khả năng phát hiện tên lửa tầm xa cho Canada theo một thỏa thuận trị giá 2,5 tỉ AUD (1,75 tỉ USD). Đây là thỏa thuận xuất khẩu quốc phòng lớn nhất từ ​​trước đến nay của Canberra.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese trong một cuộc họp báo. Ảnh: Reuters

Trong thương vụ bán radar ra nước ngoài đầu tiên, Úc sẽ chuyển giao công nghệ Radar vượt đường chân trời (Over-the-Horizon Radar), cũng như hỗ trợ hoạt động giám sát khu vực Bắc Cực của Canada.

“Thỏa thuận ngày hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng trong thương mại quốc phòng của Úc, đặt nền tảng cho sự hợp tác sâu rộng hơn và cùng có lợi trong ngành công nghiệp quốc phòng với Canada”, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết trong một tuyên bố.

Trong khi đó, ông Stephen Fuhr, Quốc vụ khanh phụ trách mua sắm quốc phòng của Canada, cho biết: “Dự án radar tầm xa là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm xây dựng một mạng lưới giám sát và liên lạc tích hợp ở Bắc Cực, giúp Canada tăng cường khả năng giám sát, hiểu biết và ứng phó với các hoạt động ở Bắc Cực”.

Vùng Bắc Cực của Canada chiếm khoảng 40% tổng diện tích đất liền, dù dân cư thưa thớt và cơ sở hạ tầng còn hạn chế. Khu vực này giáp với khu vực Bắc Cực của Nga và bang Alaska của Mỹ.

Mạng lưới radar tác chiến Jindalee của Úc có thể phát hiện và theo dõi máy bay, tàu thuyền và tên lửa ở khoảng cách lên đến 3.000km. 

T. TRÚC (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết