10/02/2011 - 21:31

Hiện diện dù bạn... không ở đó

Nếu quá bận không thể dự hội họp, bạn có thể gửi hình đại diện 3 chiều (avatar 3D) của mình đến thay. Viễn cảnh này có thể thành hiện thực trong vài năm tới nhờ sự ra đời của Trung tâm BeingThere. Đây là dự án hợp tác giữa Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) với Đại học Carolina Bắc (Mỹ) và Viện Công nghệ Liên bang Zurich (Thụy Sĩ). Nơi đây sẽ phát triển công nghệ BeingThere (tạm dịch Hiện diện ở đó): tạo ra ảo giác rằng người ở cách xa đang hiện diện trong cùng không gian, và tạo cảm giác “tương tác tự nhiên” và người kia cũng có mặt ở đây.

Người thật và hình đại diện 3 chiều (trái). Ảnh: CNA 

Theo đó, các chuyên gia Trung tâm BeingThere sẽ nghiên cứu thay đổi phương thức con người giao tiếp - sử dụng các công nghệ giao tiếp tương tác 3 chiều theo thời gian thực như hiện diện từ xa và cộng tác từ xa. Công nghệ BeingThere hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc cách mạng về thông tin liên lạc tương tự như những gì mà điện thoại và thư điện tử (e-mail) đã mang lại. Dự kiến, sẽ có 4 kiểu hiện diện từ xa. Chẳng hạn, nếu quá bận, bạn có thể gửi “hình đại diện tự động” của mình đến phòng họp. Nhân vật ảo này có khả năng nhận biết những người “thật” dự họp, ghi nhận nội dung cuộc họp sau đó báo cáo lại với người vắng mặt.

Ngoài “hình đại diện tự động” và hệ thống hiện diện từ xa đặt tại chỗ, các nhà khoa học sẽ nghiên cứu chế tạo hệ thống hiển thị lưu động, có thể mang “hình đại diện 3D” của người đang ở xa đến một nơi có thể được điều khiển bởi người có mặt lẫn người vắng mặt. Công nghệ này tạo nên ảo giác người vắng mặt cũng đang hiện diện cùng phòng, phòng thí nghiệm hoặc bệnh viện. Dự án thứ 4 nếu thành công sẽ biến phim Avatar thành hiện thực, bằng cách tạo ra người nộm robot có thể hoạt động như hình đại diện được định vị từ xa, có thể tự do hoạt động tại một môi trường ở xa, mang dung mạo và cử chỉ của chủ nhân.

Công nghệ này được cho có thể cải thiện cách thức liên lạc, giảm phát thải khí carbon, không phải trì hoãn việc đi lại do thời tiết xấu... Theo Đại học Công nghệ Nanyang, công nghệ hiện diện từ xa có tiềm năng ứng dụng rất lớn trong lĩnh vực y tế, giúp các y, bác sĩ phản ứng nhanh hơn và điều trị bệnh từ xa chính xác. Trong số 4 công nghệ vừa kể, hiển thị ảnh ảo lưu động có khả năng được thương mại hóa sớm nhất, có thể trong vài năm tới.

TẤN THUẬN (Theo ChannelnewsAsia)

Chia sẻ bài viết