13/08/2023 - 12:15

Hãy để xã hội “sàng lọc”!

DUY KHÔI

Câu chuyện một hoa hậu vừa đăng quang đã bị dư luận “ném đá” sau những phát ngôn thiếu chuẩn mực vẫn còn là chủ đề được nhiều người quan tâm. Suy cho cùng, việc cô bị phê phán, thậm chí bị lên án cũng chẳng oan ức, bởi như cách cô tự tin trả lời “Em!” đầu tiên, với câu hỏi: “Ai nổi tiếng nhất Bình Ðịnh?”. Ðó chẳng còn là sự dại miệng mà là lỗ hổng về kiến thức lẫn kỹ năng giao tiếp và sự ảo tưởng bản thân.

Nghị định 144/2020/NÐ-CP, ngày 14-12-2020 của Chính phủ, quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn với những quy định cởi mở, tạo điều kiện cho lĩnh vực này đã mang lại những hiệu quả tích cực. Căn cứ vào đây, nhiều cuộc thi nhan sắc ra đời ngày càng nhiều, với những tên gọi rất bốc, rất kêu. Chưa thống kê đầy đủ, nhưng mỗi năm, nước ta có không dưới vài chục, thậm chí cả trăm cuộc thi nhan sắc, từ cấp tỉnh, cấp khu vực, cấp toàn quốc, các ngành nghề, tổ chức...

Ði kèm sự nở rộ các cuộc thi là những dư luận không tốt đằng sau, nhất là ứng xử, nhan sắc của các người đẹp đăng quang. Từ câu chuyện của cô hoa hậu đang dậy sóng dư luận, có thể nhìn thấy hai điều cốt lõi. Thứ nhất, kiến thức và kỹ năng ứng xử, giao tiếp của cô hoa hậu này kém. Thứ hai, cô quá ảo tưởng về danh hiệu mà cô vừa đạt được, như lời cô nói, cô đã khác hai, ba tháng về trước, cô đã “ở một cương vị khác”. Ðiềm tĩnh mà nghĩ, cả hai điều cốt lõi này, cô hoa hậu vẫn không phải mắc lỗi quá lớn, mà đó là sự phản xạ tiêu cực trước sự choáng ngợp.

Không riêng gì cô, phần đông hoa hậu sau khi đăng quang cũng nghĩ mình là “trung tâm thế giới”, là người nổi tiếng, phải được cả xã hội nể trọng. Chính suy nghĩ lệch lạc này đã khiến họ trở nên ảo tưởng và lố bịch ngay chính hình tượng mà họ cố dựng xây.

Cũng có dư luận cho rằng, thi hoa hậu gì nhiều vậy? Các cuộc thi này có đóng góp gì cho xã hội? Các người đẹp có đóng góp gì cho xã hội? Nói công bằng ở góc độ phát triển công nghiệp văn hóa, các cuộc thi nhan sắc được tổ chức quy mô bằng nguồn lực xã hội hóa có đóng góp không nhỏ trong phát triển du lịch địa phương, khu vực. Ðiều này là dễ nhìn nhận ở nhiều cuộc thi hoa hậu được tổ chức vừa qua. Mặt khác, các cuộc thi này cũng góp cho đời sống văn hóa, nghệ thuật của nước ta thêm phong phú, ở góc độ nghệ thuật biểu diễn. Và với câu hỏi “Các người đẹp có đóng góp gì cho xã hội?”, chính người đặt ra vấn đề này cũng đã khoác cho các người đẹp chiếc áo quá rộng, quá cồng kềnh.

Nhiều ý kiến cho rằng, nên xem các cuộc thi nhan sắc đơn thuần là một loại hình hoạt động biểu diễn, là sản phẩm thị trường, dễ hiểu hơn là để giải trí. Cuộc thi muốn tạo được thương hiệu, muốn duy trì lâu dài thì dĩ nhiên phải tạo uy tín. Các người đẹp sau khi đăng quang cũng vậy, hoa hậu, á hậu chỉ là bước đệm, muốn được công chúng đón nhận, muốn trở thành người nổi tiếng thì phải không ngừng học hỏi, trau dồi cả kiến thức, kỹ năng lẫn đạo đức. Bằng không, cuộc thi hay cá nhân sẽ bị công chúng đào thải. Ðó là sự sàng lọc đương nhiên và công bằng của xã hội.

Chia sẻ bài viết