11/04/2019 - 07:31

Tổng tuyển cử ở Ấn Độ

Hấp dẫn từ những... lời hứa

Hôm nay 11-4, hàng trăm triệu cử tri Ấn Ðộ sẽ lần lượt đi bỏ phiếu bầu chọn 543 hạ nghị sĩ cho quốc hội khóa mới. Cuộc tổng tuyển cử ở quốc gia Nam Á này được đánh giá là lớn nhất thế giới,  kéo dài 6 tuần và qua 7 giai đoạn.

Ảnh họa Thủ tướng Modi (phải) và thủ lĩnh đảng Quốc đại Gandhi. Ảnh: Businesstoday

Có gần 900 triệu người Ấn Độ đủ tiêu chuẩn tham gia bỏ phiếu. Theo hãng tin Reuters, nhiều cử tri Ấn Độ phải đi bằng xe buýt, tàu hỏa và tàu thuyền để thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi công dân của mình tại khoảng 1 triệu điểm bỏ phiếu trên cả nước rộng lớn. Cuộc bầu cử năm nay được dự báo vẫn là cuộc đua song mã gay cấn giữa đảng Bharatiya Janata (Nhân dân Ấn Độ, BJP) cầm quyền và đảng Quốc đại đối lập. Việc kiểm phiếu sẽ diễn ra ngày 23-5 và kết quả có thể được công bố cùng ngày.

► Nhìn lại kết quả cầm quyền của Thủ tướng Modi

Trước khi trở thành thủ tướng Ấn Độ cách đây 5 năm, ông Narendra Modi  cam kết phát triển mạnh mẽ nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á và tạo ra 10 triệu việc làm mỗi năm, đồng thời biến Ấn Độ thành cường quốc quân sự.

Quả thật, dưới thời ông Modi, Ấn Độ được xếp vào các nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới và đang có cơ hội thay thế Anh, trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 toàn cầu trong năm 2019. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ấn Độ trong năm nay dự tính cao hơn gần 1.000 tỉ USD so với năm 2014. Trong khi đó, GDP bình quân đầu người cũng tăng từ 1.600 USD năm 2014 lên mức 2.200 USD trong năm 2019. Đáng chú ý, Ấn Độ dưới thời ông Modi đã vượt qua Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn phát triển nhanh nhất thế giới trong năm 2015 và giữ vững vị trí này cho đến nay, ngoại trừ năm 2017.

Nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng đã tích cực thu hút giới đầu tư nước ngoài, xóa bỏ một số rào cản đối với các nhà đầu tư trong các lĩnh vực như sản xuất, bán lẻ và hàng không, làm cho dòng vốn nước ngoài vào Ấn Độ tăng lên nhanh chóng. Vốn đầu tư vào Ấn Độ đạt mức gần 62 tỉ USD trong giai đoạn 2017-2018. Chính quyền New Delhi hy vọng con số này sẽ đạt mức 100 tỉ USD/năm trong những năm tới. Theo hãng AP, chính phủ Ấn Độ hồi đầu tháng 7-2017 đã bắt đầu áp dụng thống nhất chính sách thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), vốn được đưa ra nhằm thay thế cho hơn một chục loại thuế của chính quyền trung ương và các bang, với mục tiêu cuối cùng là giúp việc kinh doanh tại nước này trở nên dễ dàng hơn. Được đề xuất lần đầu vào năm 2006, GST đã giúp Ấn Độ “thăng hạng” trong bảng xếp hạng kinh doanh thuận lợi của Ngân hàng Thế giới (WB). Theo đó, quốc gia Nam Á tăng 23 bậc, được xếp vị trí thứ 77 trong bảng xếp hạng này trong giai đoạn 2017-2018.

Về mặt quân sự, Thủ tướng Modi hồi tháng 3 vừa qua đã chứng minh sức mạnh không quân của Ấn Độ khi tiến hành chiến dịch không kích lần đầu tiên vào lãnh thổ Pakistan kể từ sau  cuộc  chiến tranh dẫm máu giữa hai kình địch hạt nhân Nam Á năm 1971 nhằm trả đũa vụ đánh bom của nhóm Jaih-e-Mohammad tại khu vực Kashmir làm 44 dân quân Ấn Độ thiệt mạng. Nhóm khủng bố này đồn trú ở Pakistan. Nhằm tăng cường sức mạnh hải quân, Ấn Độ đã ký thỏa thuận mua hàng chục trực thăng săn ngầm tân tiến của Mỹ và đã được Bộ Ngoại Mỹ đồng ý bán. Mới nhất, hôm 9-4, Ủy ban An ninh Nội các Ấn Độ đã phê chuẩn việc mua 464 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90MS của Nga với tổng số tiền 1,93 tỉ  USD. Xe tăng T-90 MS được quân đội Nga ví như “Mãnh hổ” trên chiến trường và là phiên bản nâng cấp của xe tăng T-90.  Đây là nỗ lực gia tăng năng lực lục quân của Ấn Độ. 

► Vấn đề việc làm và cam kết tranh cử

Kinh tế tăng trưởng vượt bậc nhưng không ít giới trẻ Ấn Độ - những người dồn phiếu cho ông Modi vào năm 2014 vì tin tưởng vào lời hứa tạo ra 10 triệu việc làm mỗi năm, lại cảm thấy thất vọng. Tỷ lệ thất nghiệp chính thức chưa được công bố, bởi chính phủ Ấn Độ đã hủy kế hoạch công khai cuộc khảo sát việc làm hồi tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, một bản sao cuộc khảo sát mà nhật báo Business Standard  lấy được cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở Ấn Độ ở mức 6,1%, cao nhất kể từ những năm 1970.  Tệ hơn, Trum tâm giám sát kinh tế Ấn Độ - tổ chức nghiên cứu độc lập - cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở Ấn Độ thật sự đã lên mức 7,4% hồi tháng 12-2018. Tổ chức này còn lưu ý có 11 triệu việc làm ở Ấn Độ bị mất trong năm 2018. Năm ngoái, có trường hợp 19 triệu người đã phải ứng tuyển chỉ 63.000 vị trí việc làm tại Cục Đường sắt Ấn Độ. Không thể tạo ra nhiều việc làm một phần do ông Modi đã thất bại trong thực hiện sáng kiến được quảng bá rầm rộ là “Make in India” (được hiểu như là Hãy chế tạo ở Ấn Độ) nhằm biến nước này thành trung tâm chế tạo, sản xuất khổng lồ mới của châu Á.

Phe đối lập đã sử dụng tình trạng thất nghiệp cao ngất ngưởng như là một trong những công cụ phản kích chính sách của Thủ tướng Modi và BJP. Rahul Gandhi, chủ tịch đảng Quốc đại, thậm chí còn tố ông Modi tạo ra “thảm họa quốc gia”. Đảng này  cam kết sẽ mở rộng chương trình đảm bảo việc làm ở nông thôn nếu giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử lần này. Ông Gandhi tuyên bố việc tạo việc làm, giải quyết khó khăn ở vùng nông thôn và trao quyền cho phụ nữ là một trong những ưu tiên hàng đầu của đảng Quốc đại. Ông còn cam kết sẽ đơn giản hóa thuế hàng hóa và dịch vụ, nhanh chóng lấp đầy 2,2 triệu việc làm của chính phủ trên toàn quốc và tạo thêm 1 triệu việc làm cho các hội đồng phát triển nông thôn và thành thị. Đặc biệt, ông Gandhi hứa sẽ chi 72.000 rupee (1.014 USD)/năm cho các gia đình nghèo khó nhất ở Ấn Độ nếu đảng Quốc đại thắng cử.

Về phần mình, Thủ tướng Modi và BJP cam kết chi tổng cộng 1.400 tỉ USD cho cơ sở hạ tầng để thúc đẩy kinh tế và nâng cao mức sống, cũng như tuyên bố làm tăng gấp đôi thu nhập của nông dân vào năm 2022, cải thiện GDP và tăng gấp đôi lượng hàng hóa xuất khẩu. Trong đó, BJP cho biết sẽ đầu tư 25 nghìn tỉ rupee (tương đương 359 tỉ USD) vào phát triển nông thôn và hỗ trợ thu nhập hằng năm 6.000 rupee (86,22 USD) cho mỗi nông dân có ít đất đai canh tác.

Những lời hứa của BJP và đảng Quốc đại đều có thể rất hấp dẫn với đa số người dân Ấn Độ. Bởi quốc gia đông dân thứ hai thế giới này có khoảng 270 triệu người nghèo, khoảng một nửa dân số Ấn Độ làm nghề nông, trong đó có 263 triệu nông dân mà 80% là nông dân sản xuất nhỏ lẻ.  Đây là đối tượng đóng góp số phiếu quan trọng nhất cho bất kỳ đảng phái nào. Ngoài ra, hơn 50% trên tổng dân số 1,3 tỉ người Ấn Độ là dưới 25 tuổi nên những cam kết tạo ra việc làm sẽ tạo ảnh hưởng không nhỏ trong nhóm  cử tri này. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của Thủ tướng Modi là không thể thực hiện đầy đủ lời hứa tạo ra việc làm, trong khi cam kết “tặng tiền” cho các gia đình nghèo nhất của ông Gandhi bị chế nhạo là “lừa bịp”.

Dù không thể tạo ra nhiều việc làm như cam kết năm 2014, ông Modi - vị thủ tướng đã 69 tuổi - vẫn là chính khách nổi tiếng nhất, đặc biệt trên các phương tiện truyền thông thu hút giới trẻ theo dõi. Ứng dụng điện thoại di động (NaMo TV) vừa được ông Modi lập ra dành cho BJP đã lôi kéo 100 triệu người tải về. Thủ tướng Modi và BJP có tổng cộng 57,5 triệu người theo dõi trên Twitter, gấp 4 lần của đảng Quốc đại và chủ tịch Gandhi. Ông Modi là chính trị gia có lượng người theo dõi trên Twitter lớn thứ 3 thế giới, sau cựu Tổng thống Barack Obama và đương kim Tổng thống Donald Trump của Mỹ. Trên các trang mạng xã hội có 344 triệu người dùng ở Ấn Độ nói chung, ông Modi là vị chính khách được nhận nút “like” (thích) nhiều thứ 2 thế giới, sau ông Obama. Một nguồn tin cho rằng ông Modi được yêu thích trên mạng xã hội nhờ sự hỗ trợ của Facebook và cá nhân ông chủ Mark Zuckerberg.  

TRÍ VĂN

Chia sẻ bài viết