18/07/2021 - 15:52

Hành động bình tĩnh và trách nhiệm 

Những diễn biến phức tạp gần đây của dịch COVID-19 tại TP Cần Thơ buộc ngành chức năng phải tạm thời đóng cửa nhiều chợ truyền thống trên địa bàn, nhất là chợ đầu mối tại quận trung tâm Ninh Kiều, ảnh hưởng rất nhiều đến chuỗi cung ứng hàng hóa.

Bên cạnh đó, do phải hạn chế đi lại để phòng, chống dịch nên những ngày qua, người tiêu dùng tăng cường mua các loại thực phẩm tươi sống, hàng hóa thiết yếu để dự trữ dùng trong nhiều ngày, làm sức mua tăng cao. Vì vậy, xảy ra tình trạng mất cân đối cung - cầu cục bộ ở một số nơi, tại một vài thời điểm. Giá nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống tăng vọt, nhất là các loại rau củ quả... Việc tập trung đông người ở các siêu thị và nơi bán hàng sẽ gây khó cho kiểm soát dịch bệnh. Mặt khác, mua hàng quá mức cần thiết, sử dụng không kịp, bị hư hỏng, sẽ lãng phí rất lớn...

Ngoài các siêu thị, cửa hàng tự chọn và chợ truyền thống, trên địa thành thành phố còn có nhiều hộ tiểu thương bán tạp hóa, ngành chức năng cần tạo điều kiện cho họ hoạt động gắn với đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Ngoài các siêu thị, cửa hàng tự chọn và chợ truyền thống, trên địa thành thành phố còn có nhiều hộ tiểu thương bán tạp hóa, ngành chức năng cần tạo điều kiện cho họ hoạt động gắn với đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Thực tế, hàng hóa không thiếu. Cần Thơ cùng các tỉnh trong vùng ĐBSCL được xem là "vựa lúa gạo" của cả nước, sản xuất và cung cấp nhiều loại cây trái, rau củ quả, cá thịt để phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ trong nước nên nguồn cung rất dồi dào. Cái khó hiện nay là ở khâu lưu thông, phân phối và bán hàng. Không chỉ các quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ thực hiện đóng cửa chợ truyền thống mà huyện Thới Lai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 cũng đã tạm thời cho ngừng hoạt động chợ trên địa bàn. Tiểu thương nghỉ bán hoặc hạn chế thu mua các loại nông sản nên lượng hàng hóa cung ra thị trường giảm dù nguồn hàng tại nơi sản xuất rất dồi dào.

Do vậy, ngành chức năng cần khẩn trương tháo gỡ kịp thời và tính toán nhiều phương án để đa dạng các kênh phân phối và bán hàng, không nên chỉ dựa vào hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện ích. Cần kịp thời nghiên cứu đổi mới mô hình kinh doanh theo hướng giãn cách tại các chợ truyền thống và tạo điều kiện cho các chợ, điểm kinh doanh lương thực và thực phẩm đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 có thể tiếp tục hoạt động. Tăng cường mở các điểm bán hàng bình ổn giá, đẩy mạnh bán hàng qua các sàn giao dịch điện tử và các hình thức trực tuyến…

Thành phố đang ưu tiên và tập trung cao độ kiểm soát, khống chế dịch COVID-19, quyết tâm đưa cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường. Những giải pháp "mang chợ ra phố", "chợ 0 đồng cơ động"... giúp người dân mua sắm thực phẩm hàng hóa thiết yếu đang được nghiên cứu để triển khai. Trong bối cảnh đó, người dân cần đồng lòng, chung sức với chính quyền, ngành chức năng địa phương vượt qua giai đoạn khó khăn này; hành động có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng một cách đơn giản nhất là mua các loại thực phẩm thiết yếu với số lượng vừa phải.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết