21/01/2011 - 21:51

Thị trường hàng hóa cận Tết

Hàng giả, hàng lậu... hoành hành

Công điện ngày 3-1-2011, Thủ tướng Chính phủ nhận định hiện nay, tình hình buôn lậu gia tăng và diễn biến phức tạp, hoạt động kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng trên địa bàn TP Cần Thơ, đã phát hiện một số vụ kinh doanh hàng nhập lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa vi phạm về nhãn mác, hạn sử dụng...

HÀNG GIẢ, NHẬP LẬU TUỒN VỀ CẦN THƠ

Chỉ trong 8 ngày (từ ngày 4-1 đến ngày 11-1-2011) Công an quận Ninh Kiều đã phát hiện 9 vụ kinh doanh hàng nhập lậu, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm. Chủ yếu tập trung vào nguồn hàng linh kiện điện thoại di động, phụ tùng xe máy, mỹ phẩm và thuốc lá ngoại. Lúc 15 giờ ngày 4-1-2011, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an quận Ninh Kiều đã kiểm tra và phát hiện Cửa hàng điện thoại di động Q.T (ở quốc lộ 91B, phường Hưng Lợi) kinh doanh điện thoại di động nhập lậu và nhiều linh kiện điện thoại di động không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Sau đó 3 ngày, lực lượng này kiểm tra cửa hàng bán mỹ phẩm Yamson (ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An), phát hiện 56 chai nước hoa nhập lậu.

Đoàn kiểm tra - kiểm soát thị trường quận Cái Răng đang kiểm tra tiệm tạp hóa U. L. 

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP Cần Thơ cũng đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Dương Thiện Tín (sinh năm 1982, ngụ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) về hành vi buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật. Công an đã khám xét nơi trọ của Tín và thu giữ 61 thùng thuốc bảo vệ thực vật giả hiệu Nativo 750WG, Beam 75WP, Tilt Super 300EC và 1 thùng tem, nhãn giấy tờ, có tổng giá trị tương đương hàng thật trên 371 triệu đồng. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Tín khai nhận đã mua số thuốc bảo vệ thực vật giả trên của các đối tượng sản xuất tại TP Hồ Chí Minh với giá thấp rồi bán lại giá cao để hưởng lợi nhuận. Đầu tháng 1-2011, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP Cần Thơ cũng đã chuyển hồ sơ vụ sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm không đăng ký kinh doanh, không công bố chất lượng, không kê khai nộp thuế, do Trần Hoàng Giặt (SN 1986, ngụ xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) và Phạm Thanh An (SN 1975, ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) thực hiện, sang Thanh tra Sở Y tế TP Cần Thơ và Chi Cục thuế quận Ninh Kiều xử phạt theo thẩm quyền.

CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM - NỖI LO

Khi Đoàn kiểm tra- kiểm soát thị trường quận Cái Răng, kiểm tra tiệm tạp hóa U.L, ở khu dân cư 586, do ông T.V.N làm chủ, phát hiện một số loại phẩm màu không công bố chất lượng, không nguồn gốc rõ ràng. Đoàn đã tịch thu trên 600 chai phẩm màu dạng nước và bột. Bên cạnh đó, đối với một số loại bánh ngọt bán theo ký như bánh men không có hạn sử dụng, bánh bông lan đã hết hạn sử dụng gần 1 năm nhưng vẫn được bày bán trên sạp. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở chủ cơ sở phải bán hàng hóa có hóa đơn, chứng từ. Đối với các loại bánh bán theo ký thì phải yêu cầu nhà cung cấp đóng gói từng bọc nhỏ, có công bố hạn sử dụng và nguồn gốc rõ ràng. Ông T.V.N, chủ cơ sở cho rằng do bán hàng quá nhiều, đôi khi quên xem hạn sử dụng, hứa sẽ khắc phục thiếu sót.

Đối với những tiệm tạp hóa nhỏ, không đăng ký kinh doanh, tình trạng vi phạm về hạn sử dụng hàng hóa, nhãn mác còn rất nhiều. Đầu tháng 1-2011, chị B.T, ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, ghé tiệm tạp hóa gần nhà mua chai tương, khi về đến nhà chị phát hiện sản phẩm đã hết hạn sử dụng. Quay lại đổi thì người chủ tiệm cằn nhằn một lúc mới cho đổi, rồi lại gác chai tương hết hạn lên kệ. Chị B.T nói: “Cũng may tôi phát hiện kịp thời, nếu không ăn vào lỡ bị ngộ độc thì chỉ mình gánh chịu...”.

Tại cơ sở sản xuất lạp xưởng T.H, ở phường An Cư, quận Ninh Kiều, Đoàn kiểm tra liên ngành của quận Ninh Kiều nhắc nhở chủ cơ sở phải yêu cầu người chế biến trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đeo bao tay khi chế biến sản phẩm. Ông T.S chủ cơ sở giải thích: “Cơ sở tôi đảm bảo vệ sinh, nhưng do mấy người chế biến mới đi giao hàng về nên chưa đeo bao tay kịp!”. Còn cơ sở sản xuất bún của bà T.T.B, phường An Cư, quận Ninh Kiều, nơi sản xuất không đảm bảo vệ sinh, nền gạch xuống cấp, thiết bị sản xuất chưa được lau chùi sạch sẽ. Bà T.T.B lý giải: “Do sản xuất bún phải có nước muối nên nền gạch mau xuống cấp. Tôi dự kiến qua tết này sẽ sửa chữa...”.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Sáng, Phó trưởng Công an quận Cái Răng, Trưởng đoàn kiểm tra- kiểm soát thị trường quận Cái Răng, qua 2 đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã phát hiện 4 trường hợp vi phạm về thiếu giấy phép đăng ký kinh doanh, kinh doanh rượu ngoại, thuốc bảo vệ thực vật không hóa đơn, chứng từ... Để theo dõi sát diễn biến của thị trường trước trong và sau Tết Nguyên đán, Đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra những mặt hàng thiết yếu như: sữa, rượu, bánh mứt, kẹo, nước giải khát, lương thực, thực phẩm... không để tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng bày bán trên địa bàn quận Cái Răng.

Theo Ban chỉ đạo TP Cần Thơ về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, thời gian qua, hoạt động buôn bán hàng nhập lậu còn diễn biến phức tạp. Các đối tượng buôn lậu hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động, tập trung vào các mặt hàng nhạy cảm, có lợi nhuận lớn. Mặc dù nhiều vụ việc về buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, quá hạn dùng... đã được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý kịp thời, nhưng công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại cần phải quyết liệt hơn nữa để đảm bảo chất lượng sản phẩm và an toàn cho người tiêu dùng.

Bài, ảnh: SƠN HÀ

Chia sẻ bài viết