Hàn Quốc đã từ bỏ chương trình hạt nhân bí mật hồi thập niên 1970, nhưng một số người cho rằng đây là lúc Seoul phải theo đuổi tham vọng hạt nhân để tự vệ giữa lúc Nga đang mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng Ukraine.
.jpg)
Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung. Ảnh: National Interest
Kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, các phòng trò chuyện online tại Hàn Quốc tràn ngập những cuộc thảo luận về việc nước này cần sở hữu vũ khí hạt nhân để ngăn chặn một chiến dịch quân sự từ CHDCND Triều Tiên, quốc gia láng giềng được trang bị vũ khí hạt nhân. Bình Nhưỡng ngày 5-4 đã cảnh báo rằng nước này sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân “ngay từ đầu” nếu xảy ra chiến tranh với Seoul.
Thật ra, dân Hàn Quốc trong nhiều năm qua đã muốn đất nước trang bị vũ khí hạt nhân khi Triều Tiên mở rộng kho vũ khí, đồng thời khiêu khích Mỹ bằng những vụ phóng thử tên lửa. Trong một cuộc khảo sát gần đây, 71% người được hỏi ủng hộ việc trang bị vũ khí hạt nhân cho quốc gia Ðông Bắc Á này.
Theo tờ New York Times, cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều rút ra những kết luận giống nhau từ cuộc xung đột tại Ukraine. Ðối với dân Hàn Quốc, sự kiện ở đất nước Ðông Âu cho thấy một cường quốc với vũ khí hạt nhân có thể “dễ dàng” phát động chiến dịch quân sự tại quốc gia láng giềng không được trang bị loại vũ khí này bởi những lo ngại về chiến tranh hạt nhân sẽ khiến cho hành động can thiệp ít có khả năng xảy ra. Còn đối với Triều Tiên, cuộc xung đột là một bằng chứng nữa về lợi thế của việc răn đe bằng vũ khí hạt nhân tự phát triển.
Không còn tin tưởng Washington?
Hàn Quốc hiện xếp thứ 6 trên thế giới về sức mạnh quân sự, trong khi Triều Tiên đứng vị trí thứ 30. Thứ hạng này của Ukraine và Nga lần lượt là 22 và 2. Ukraine không phải thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) và cũng không có liên minh chính thức với Mỹ, trong khi giữa Seoul và Washington từ lâu đã tồn tại hiệp ước phòng thủ lẫn nhau.
Khi giới chức quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc tổ chức các cuộc gặp thường niên hồi tháng 12 năm ngoái, Washington đã tái cam kết cung cấp khả năng “răn đe mở rộng” cho Seoul, tuyên bố bảo vệ đồng minh bằng tất cả năng lực quân sự, kể cả hạt nhân, nếu chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên. Hiện có khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại đây.
Dù vậy, nhiều người Hàn Quốc không hết lo sợ rằng một ngày nào đó họ có thể bị Mỹ bỏ rơi. Dân Hàn bắt đầu hoài nghi cam kết của Washington đối với liên minh giữa hai nước khi cựu Tổng thống Donald Trump đòi thêm tiền để duy trì lính Mỹ tại xứ kim chi. Khi nhận thấy Mỹ không thể ngăn chặn Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, người dân Hàn Quốc lại tự hỏi liệu Washington có thể ngăn cản Bình Nhưỡng làm điều tương tự với đất nước họ hay không.
Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, người cam kết thắt chặt quan hệ với Mỹ, lại bác bỏ việc Hàn Quốc sở hữu vũ khí hạt nhân. Washington thì lo ngại nếu Seoul phát triển vũ khí hạt nhân, điều này sẽ khơi mào cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực và dập tắt hy vọng về việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth hồi tháng rồi nói bà lưỡng lự về ý định đưa vũ khí hạt nhân trở lại bán đảo Triều Tiên. Năm 1991, Mỹ đã rút tất cả vũ khí hạt nhân ra khỏi Hàn Quốc, nơi có lúc chứa tới 950 vũ khí hạt nhân, như là một phần trong chương trình giảm số lượng vũ khí hạt nhân toàn cầu.
HẠNH NGUYÊN (Tổng hợp)