09/04/2013 - 09:25

Hàn-Nhật chuẩn bị đối phó “tên lửa Triều Tiên”

Nhật Bản đang chuẩn bị hệ thống đánh chặn đất đối không PAC-3 và tàu khu trục lớp Aegis trước “nguy cơ phóng tên lửa” của Triều Tiên. Ảnh: AFP/GETTY

* Hàn Quốc bác tin Triều Tiên sắp thử hạt nhân lần thứ tư

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản hôm 8-4 cho biết, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp khẩn trước tình hình CHDCND Triều Tiên có thêm nhiều động thái được cho là “khiêu khích”, bao gồm khả năng phóng tên lửa sau khi Bình Nhưỡng thông báo các đại sứ quán xem xét sơ tán nhân viên trước ngày 10-4 nếu xảy ra xung đột. Tuy nhiên, Seoul cùng ngày đã bác bỏ tin Triều Tiên sắp thử hạt nhân lần thứ tư.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 8-4 dẫn tuyên bố của Bí thư Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yang Gon thông báo Bình Nhưỡng sẽ rút toàn bộ công nhân nước này khỏi khu công nghiệp chung Kaesong. Tuyên bố nêu rõ khu công nghiệp chung Kaesong – nơi có khoảng 120 doanh nghiệp Hàn Quốc đang điều hành các nhà máy sản xuất hàng công nghiệp nhẹ, với 53.000 công nhân Triều Tiên đang làm việc, sẽ tạm thời bị ngừng hoạt động. Theo Bí thư trung ương đảng Lao động Triều Tiên, Bình Nhưỡng sẽ xem xét tình hình để đi đến quyết định về việc cho phép khu công nghiệp này tiếp tục hoạt động hay đóng cửa và “diễn biến sắp tới sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của chính quyền Hàn Quốc”.

Theo các nhà phân tích, những động thái mới của miền Bắc, bao gồm yêu cầu các đại sứ quán xem xét việc sơ tán nhân viên trước ngày 10-4, có thể là để duy trì áp lực và buộc Seoul lẫn Washington nhượng bộ để tránh nguy cơ dẫn đến chiến tranh, cũng như nhấn mạnh đến tiến độ của một vụ phóng tên lửa. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua lên tiếng khẳng định không có dấu hiệu mới nào cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư. Người phát ngôn Kim Min-Seok nêu rõ: “Đánh giá của chúng tôi vẫn như trước. Không có dấu hiệu nào cho thấy một vụ thử hạt nhân sắp diễn ra, song Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân bất cứ lúc nào họ muốn”.

Theo hãng tin Mỹ AP, cho dù Bình Nhưỡng có tiến hành thử hạt nhân hay tên lửa thì động thái trên cũng đẩy “nhiệt độ” trên bán đảo Triều Tiên ngày một “nóng lên” và nhiều khả năng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ tiếp tục nới rộng lệnh trừng phạt xung quanh hoạt động hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên.

Trong khi đó, một nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết Tokyo cũng đang thu thập thêm thông tin và chuẩn bị các phương án đối phó nếu Bình Nhưỡng tiến hành phóng tên lửa. Mặc dù không công bố kế hoạch chi tiết nhằm tránh gây hoang mang cho người dân, nhưng phương tiện truyền thông nước này tiết lộ, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera hôm 7-4 đã ra lệnh cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) bắn hạ bất kỳ mảnh vỡ tên lửa nào có thể rơi xuống lãnh thổ nước này. Theo đó, JSDF sẽ triển khai một tàu khu trục lớp Aegis trang bị hệ thống radar tiên tiến có thể theo dõi tên lửa cùng hệ thống đánh chặn SM-3 trong vùng biển Nhật Bản. Ngoài việc tập hợp và phân tích thông tin, các quan chức an ninh Nhật dự kiến sẽ thảo luận thêm vấn đề triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn đất đối không PAC-3.

Trong một diễn biến khác có liên quan, ngày 8-4, phát biểu với báo giới tại La Hay (Hà Lan), Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã thúc giục Bình Nhưỡng kiềm chế “mọi động thái làm gia tăng căng thẳng”. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hoan nghênh quyết định của Mỹ ngừng thử tên lửa đạn đạo nhằm tránh việc làm căng thẳng leo thang với Triều Tiên. Ông cho rằng đây là bước đi quan trọng của phía Mỹ, đồng thời cho rằng bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào trên bán đảo Triều Tiên đều có nguy cơ biến tình hình trở nên tồi tệ hơn cả thảm họa hạt nhân ở Chernobyl năm 1986.

Trước đó, phát biểu tại diễn đàn Diễn đàn châu Á Bác Ngao trên đảo Hải Nam, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh không một quốc gia nào “được phép đẩy khu vực và thậm chí cả thế giới vào hỗn loạn chỉ vì lợi ích cá nhân”. Còn theo các nhà lập pháp Mỹ, Bắc Kinh cần làm nhiều hơn nữa để kiềm chế Bình Nhưỡng bao gồm việc gây sức ép đối với nền kinh tế của Bắc Triều Tiên.

VI VI (Tổng hợp)

Nhật Bản đang chuẩn bị hệ thống đánh chặn đất đối không PAC-3 và tàu khu trục lớp Aegis trước “nguy c&#

Chia sẻ bài viết