23/08/2019 - 19:32

Hà Nội và Cần Thơ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực 

TP Hà Nội đóng góp 3 tỉ đồng vào “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” của TP Cần Thơ

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội (bên trái) trao bảng tượng trưng TP Hà Nội đóng góp 3 tỉ đồng vào “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” của TP Cần Thơ. Ảnh: Q.LAM

(CT)- Ngày 23-8-2019, Đoàn đại biểu TP Hà Nội do đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan… tiếp đoàn.

Những năm qua, TP Cần Thơ và TP Hà Nội tuy chưa ký kết văn bản hợp tác nhưng đã có nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác, duy trì mối quan hệ trao đổi, học tập kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực. Trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị hai địa phương đã có những chia sẻ kinh nghiệm thông qua các hội nghị, hội thảo do Trung ương tổ chức và các hoạt động của Cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ngành, quận, huyện của hai địa phương cũng có một số hoạt động giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác.

Bên cạnh đó, hai thành phố còn tổ chức một số hoạt động giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực: du lịch, xúc tiến đầu tư, trao đổi các công nghệ, giải pháp để xây dựng thành phố thông minh; ký kết giao ước thi đua năm 2019 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Đến nay, có 18 dự án do các doanh nghiệp từ TP Hà Nội đầu tư vào TP Cần Thơ với tổng số vốn đăng ký là 33.662 tỉ đồng. Từ năm 2012 đến 2016, TP Hà Nội đã hỗ trợ 10 tỉ đồng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, đóng góp quỹ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của Cần Thơ…

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị hợp tác - phát triển, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá tình hình hợp tác giữa TP Hà Nội và TP Cần Thơ thời gian qua và định hướng những năm tiếp theo. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đánh giá cao những đóng góp nổi bật của TP Cần Thơ đối với sự phát triển của đất nước nói chung, kinh tế thủ đô nói riêng. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp, bổ sung của quý vị đại biểu, các sở, ban ngành, đồng chí Hoàng Trung Hải giao Sở Kế hoạch và Đầu tư của hai địa phương làm đầu mối khẩn trương hoàn thiện các nội dung của bản hợp tác. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các nội dung về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị nhằm chia sẻ kinh nghiệm, phương thức, nhất là những nội dung mới liên quan đến công tác dân vận, tuyên giáo, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực hiệu quả của hệ thống chính trị…

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi nhân chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu TP Hà Nội. Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, qua đó thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của Thủ đô Hà Nội đối với TP Cần Thơ và các tỉnh, thành trong cả nước. Từng sở, ban, ngành tích cực chia sẻ, trao đổi, rút kinh nghiệm, học tập những khía cạnh, cách làm hay, sáng tạo để cùng phát triển. Thời gian tới, từ kết quả của hội nghị, nghiên cứu ký kết một kế hoạch toàn diện, giao các ngành cụ thể hóa hợp tác trên các lĩnh vực để phát triển sâu và hiệu quả hơn.

Dịp này, TP Hà Nội đã đóng góp 3 tỉ đồng vào “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” của TP Cần Thơ.

Tin, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết