30/09/2019 - 08:02

Góp sức xây dựng quê hương 

Hơn 3 năm qua, tuổi trẻ quận Cái Răng nỗ lực triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực. Qua đó, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của đoàn viên thanh niên (ĐVTN), tập trung hướng về lợi ích cộng đồng, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp bộ đoàn ở quận Cái Răng chú trọng thực hiện, tạo sự lan tỏa trong cộng động. Theo chị Bùi Phương Loan, Bí thư Đoàn phường Tân Phú, qua phát động, từng chi đoàn đăng ký làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể: tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng tuyến đường an toàn giao thông, đảm nhận trồng hoa khuôn viên UBND phường, ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị, vệ sinh môi trường, thanh niên chung tay cải cách hành chính… Trong đó, tiêu biểu là công trình thắp sáng quê hương của ĐVTN phường phối hợp vận động nhân dân, mạnh thường quân hỗ trợ lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng với 25.179m, tổng trị giá 356 triệu đồng, góp phần thắp sáng hơn 90% các tuyến đường trên địa bàn phường. Hay mô hình ngôi nhà chia sẻ và thân thiện do ĐVTN của Chi đoàn Cơ quan thu gom vỏ chai nhựa, giấy bán gây quỹ hơn 2 triệu đồng mua quà tặng gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Lê Vũ Linh, Bí thư Chi đoàn khu vực Phú Lễ, bộc bạch: “Qua học tập gương Bác, tôi càng tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Các tuyến đường được lắp đèn chiếu sáng không chỉ tạo điều kiện lưu thông dễ dàng mà còn góp phần đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội”. 

Theo anh Trần Minh Tiến, Phó Bí thư Quận Đoàn Cái Răng, qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tuổi trẻ quận Cái Răng đã thực hiện 14 công trình cấp quận và hơn 300 phần việc. Nhiều đơn vị có cách làm hay, chọn những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế. Điển hình như công trình thanh niên mỗi tháng tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại các cửa ngõ vào thành phố nằm trên địa bàn quận Cái Răng với hơn 200 ĐVTN tham gia; vớt rác trên chợ nổi Cái Răng; xây dựng tuyến đường văn minh đô thị; công trình thắp sáng quê hương… Ngoài ra, các cấp bộ đoàn trong quận đẩy mạnh công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo: vận động ĐVTN sửa chữa, xây dựng 10 căn nhà nhân ái, nhà tình nghĩa và hơn 100 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; nhận phụng dưỡng 10 Mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức về nguồn tặng hơn 200 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình cựu thanh niên xung phong, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 người…

Đoàn viên thanh niên phường Tân Phú ra quân vệ sinh môi trường. Ảnh: Đoàn phường Tân Phú cung cấp

Phong trào Xung kích phát triển kinh tế - xã hội được triển khai rộng khắp trong các cấp bộ đoàn ở quận Cái Răng. Qua đó, xuất hiện những cách làm hay, những mô hình tiêu biểu góp phần đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, tự giúp nhau về giống, vốn sản xuất, ngày công lao động,… Thành lập các mô hình phát triển kinh tế, tạo thu nhập và việc làm cho thanh niên, như: nuôi bò sữa, trồng táo, trồng tranh không hạt, nuôi dê luân chuyển… thu lại hiệu quả kinh tế cao.

Các cấp bộ đoàn trong quận thường xuyên lồng ghép tuyên truyền về “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội. Điển hình như ĐVTN khối công chức đưa nội dung tiết kiệm tài sản công, tài sản cơ quan vào một trong những phần việc đăng ký học tập và làm theo Bác. Thiếu niên, nhi đồng thực hiện công trình kế hoạch nhỏ, thu gom sách, báo cũ, vỏ lon  nước ngọt… bán gây quỹ xây dựng nhà Khăn quàng đỏ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; qua đó, đã xây dựng 5 căn trị giá trên 200 triệu đồng. Các cấp bộ đoàn còn duy trì hoạt động thường xuyên của câu lạc bộ pháp luật, quán cà phê pháp luật, câu lạc bộ bạn giúp bạn với các hoạt động trợ giúp pháp lý cho ĐVTN và nhân dân, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội ở địa phương. Đồng thời, phát động đoàn viên, thanh thiếu nhi thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Qua đó, củng cố và thành lập 7 đội thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông với 105 thành viên; tham gia ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, phối hợp với cảnh sát giao thông đứng gác tại các chốt đèn, vận động tháo dỡ mái che lấn chiếm lòng đường, phát quang hành lang lộ giới, sắp xếp lại các bến đò tại các khu vực chợ...

Những công trình, phần việc thiết thực cho thấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo khí thế thi đua sôi nổi của tuổi trẻ quận Cái Răng trong góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết