09/07/2019 - 10:25

Giúp trẻ vui hè bổ ích 

Hoạt động chăm lo, giáo dục kỹ năng cho thiếu nhi là một trong những hoạt động trọng tâm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè do tuổi trẻ TP Cần Thơ phát động. Từ cuối tháng 5 đến nay, các cấp bộ Ðoàn - Hội phối hợp đơn vị liên quan đã tổ chức nhiều sân chơi, khóa huấn luyện kỹ năng sống góp phần giúp trẻ phát huy năng khiếu, sở trường và có thêm những trải nghiệm bổ ích trong những ngày hè.

Lớp học bóng rổ tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Ninh Kiều giúp các em rèn luyện sức khỏe.

► Phát triển năng khiếu 

Mới đây, tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Ninh Kiều, đã diễn ra Liên hoan nhạc cụ năm 2019, thu hút 60 thí sinh trong và ngoài thành phố tham gia tranh tài. Đây là sân chơi hiếm hoi của thành phố, dành cho thiếu nhi có niềm đam mê với lĩnh vực nghệ thuật nhạc cụ, như: đàn Organ, Piano và Guitar. Chị Dương Kim Thúy (ở phường An Thới, quận Bình Thủy), mẹ của em Nguyễn Hải Nam -thí sinh dự thi đàn Organ, tâm đắc: “Con tôi mới học đàn Organ hơn nửa năm nay nhưng cháu rất thích và hăng hái tham gia liên hoan. Dịp hè, gia đình tôi không đặt nặng việc học thêm các môn văn hóa, mà luôn tôn trọng và khuyến khích con lựa chọn các môn theo sở thích, năng khiếu”. Còn Hải Nam khá thích thú khi lần đầu tiên đứng trên “sân khấu lớn” và tự tin hoàn thành bài nhạc “Con bướm xinh”. Hải Nam chia sẻ: “Con ước mơ sau này trở thành nhạc sĩ, vì vậy con sẽ cố gắng học đàn thật tốt”.

Xem phần dự thi của Hải Nam, Lê Trung Thành (12 tuổi), quê ở TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, lắc lư theo điệu nhạc. Tham gia tranh tài ở Liên hoan nhạc cụ, Thành mang đến bài nhạc mang phong cách Pop khá nổi tiếng “Within You’ll Remain” (tạm dịch Vẫn mãi bên em).  Chia sẻ về lý do học đàn, Trung Thành nói: Em đã học đàn Organ được hơn một năm nay. Chơi một nhạc cụ dạy em tính kiên trì vì phải thường xuyên tập luyện một cách tập trung, nếu nản chí sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Ngoài ra, học đàn giúp em thư giãn đầu óc và học tập tốt hơn. Liên hoan giúp em giao lưu, học hỏi bạn bè để tiến bộ hơn. 

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Ninh Kiều, dịp hè, Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận phối hợp với Quận đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận tổ chức nhiều hoạt động chăm bồi, phát triển năng khiếu, kỹ năng cho trẻ. Nổi bật như: Hội thi vẽ tranh “Vì một Việt Nam xanh”, do Hội đồng Đội Trung ương phát động; thi hùng biện tiếng Anh, hội thi Âm nhạc; trại hè. Bên cạnh đó, Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận cũng tiếp nhận hơn 2.600 thiếu nhi đăng ký học các lớp, trong đó chiếm số lượng đáng kể các lớp năng khiếu, như: Hội họa, dẫn chương trình và các môn thể dục thể thao, kỹ năng…

► Chung sức vì đàn em thân yêu

Theo Ban Thường vụ (BTV) Thành đoàn Cần Thơ, thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019, hoạt động chăm lo cho thiếu nhi là 1 trong 6 nhiệm vụ cơ bản của Chiến dịch. Cụ thể, BTV Thành đoàn chỉ đạo các đơn vị xã, phường, thị trấn duy trì được ít nhất 1 điểm vui chơi, sân chơi cho thiếu nhi tại địa bàn; tổ chức ít nhất 18 lớp dạy bơi cho thiếu nhi và học sinh trên địa bàn thành phố; triển khai chương trình “Vì trường đẹp cho em” tại 30 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Mỗi Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng cũng thành lập ít nhất 1 đội hình tình nguyện, ra quân thực hiện các hoạt động vì cộng đồng, trong đó có chăm lo cho thiếu nhi.

Anh Hà Minh Thông, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ, cho biết: “Từ ngày 20 đến ngày 27-7, sinh viên trường cũng ra quân thực hiện chiến dịch Mùa hè xanh với nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu nhi ở thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai. Theo đó, tuổi trẻ trường tập trung sơn sửa, vẽ tranh nhà vệ sinh, dọn dẹp, làm cỏ, trồng cây khuôn viên các điểm trường xanh – sạch – đẹp”... Hay như Đoàn trường Cao đẳng Cần Thơ cũng triển khai chiến dịch Mùa hè xanh vào trung tuần tháng 7, tại phường Thới Thuận và Tân Lộc (quận Thốt Nốt). Cán bộ, sinh viên trường sẽ thực hiện nhiều phần việc, như: Sửa chữa gần 400 bộ bàn, ghế; xây dựng khu vui chơi cho thiếu nhi; trồng hoa và dọn dẹp vệ sinh ở các điểm trường mẫu giáo; đồng thời tặng dụng cụ học tập; tập huấn kỹ năng tự vệ, phòng chống xâm hại trẻ em, dạy bơi cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

Ở liên chi hội, câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm sinh viên tình nguyện cũng có nhiều mô hình sáng tạo, vì đàn em thân yêu. Điển hình như CLB Tương lai xanh (Trường Đại học Cần Thơ) với chương trình “Sắc màu tuổi thơ” tổ chức vào tháng 6 vừa qua tại xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp). CLB đã vận động hơn 750 đầu sách để thực hiện dự án “Sách cho em” nhằm bổ sung các đầu sách thiếu nhi cho thư viện các điểm trường, qua đó, khuyến khích văn hóa đọc phát triển trong học sinh. Các liên chi hội, CLB, đội, nhóm sinh viên khác còn tình nguyện dạy tiếng Anh, tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, kỹ năng thoát nạn; kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục, dạy võ tự vệ, góp phần giúp trẻ trang bị kỹ năng sống cần thiết.

Hoạt động hè năm nay đa dạng, phong phú; các công trình, phần việc được lựa chọn phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; thu hút nhiều bạn trẻ tình nguyện tham gia, từ đó góp phần tô đẹp thêm hình ảnh thanh niên tình nguyện.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết