15/08/2019 - 20:26

Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

(CT)- Ngày 15-8-2019, Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) Bộ Công an; Đại tá Vũ Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138 thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố… đã đến dự “Ngày hội TDBVANTQ” cấp Bộ tại phường Thới Thuận (quận Thốt Nốt).

Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào TDBVANTQ trao Kỷ niệm chương của Bộ Công an cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong giữ gìn an ninh trật tự.

Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào TDBVANTQ trao Kỷ niệm chương của Bộ Công an cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong giữ gìn an ninh trật tự. 

Trong những năm qua, cả hệ thống chính trị của phường và người dân đã đồng tình ủng hộ phong trào TDBVANTQ nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở phường luôn được giữ vững ổn định. Địa phương đã triển khai, thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực an ninh trật tự như: “Camera an ninh trật tự”; “Nhà trọ - khách sạn an toàn về an ninh trật tự”; “Nghiệp đoàn xe mô tô khách”; “quản lý, giáo dục đối tượng ma túy tại cộng đồng dân cư”... Các mô hình này hoạt động có hiệu quả thiết thực, phục vụ tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Dịp này, 3 cá nhân được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương; 2 tập thể, 4 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen và nhiều cá nhân, tập thể được Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch UBND quận tặng Giấy khen...

Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào TDBVANTQ ghi nhận và biểu dương kết quả cán bộ và nhân dân phường Thới Thuận đạt được. Đồng thời đề nghị lãnh đạo địa phương cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, quy chế, kế hoạch của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào TDBVANTQ. Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể cần tăng cường phối hợp, tiếp tục phát động phong trào TDBVANTQ phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội...

Tin, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết