03/04/2019 - 17:16

Giữ gìn truyền thống gia đình 

Anh Bùi Phước Thiện, Bí thư Đoàn phường Long Hưng, quận Ô Môn có cha là liệt sĩ hy sinh ở chiến trường Campuchia năm 1984. Năm 2003, anh Thiện viết đơn tình nguyện đi bộ đội. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, anh tham gia công tác trong các lực lượng Công an, Quân sự phường... Ở vị trí nào anh Thiện cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống gia đình, quê hương.

Anh Bùi Phước Thiện (bìa phải) tham gia trồng hoa, vệ sinh các tuyến đường trên địa bàn phường. Ảnh: CHUNG CƯỜNG

Anh Bùi Phước Thiện (bìa phải) tham gia trồng hoa, vệ sinh các tuyến đường trên địa bàn phường. Ảnh: CHUNG CƯỜNG

Hoàn thành nghĩa vụ Quân sự (NVQS) vào năm 2005, anh Lê Chí Hùng, ở khu vực Phú Luông, trở về địa phương giúp cha mẹ làm ruộng, vườn. Tuy nhiên, cuộc sống của anh Hùng vẫn còn khó khăn. Năm 2015, anh Bùi Phước Thiện đã hỗ trợ anh Hùng làm hồ sơ vay ngân hàng 15 triệu đồng để chăn nuôi. Đến năm 2018, anh Thiện tiếp tục giới thiệu anh Hùng đến nhà bạn bè học cách gia công lưới, lưỡi câu. Anh Hùng chia sẻ: “Sau khi học nghề, tôi bắt đầu gia công lưới. Mỗi tháng, gia đình tôi có thu nhập từ 7-8 triệu đồng. Cuộc sống ổn định nên tôi an tâm tham gia các đợt huấn luyện, diễn tập của lực lượng dự bị động viên và các hoạt động Đoàn tại địa phương”.

Nhằm giúp đoàn viên thanh niên (ĐVTN), trong đó có nhiều quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, từng bước ổn định cuộc sống, anh Bùi Phước Thiện và Ban Chấp hành (BCH) Đoàn phường tổ chức nhiều hoạt động định hướng, giúp đỡ ĐVTN làm kinh tế. Hiện nay, Đoàn phường xây dựng được 18 mô hình kinh tế hiệu quả, giải quyết việc làm cho hàng chục thanh niên, như: trồng rau nhút, trồng mãng cầu, chăn nuôi gà… Năm qua, BCH Đoàn phường còn phối hợp mở 2 lớp nghề lái xe, may công nghiệp với 58 ĐVTN tham gia; giải quyết việc làm cho 325 ĐVTN. Anh Thiện cho biết: “Tôi thường đến khu vực để tìm hiểu nhu cầu học nghề của ĐVTN. Sau đó, tôi sẽ xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức đào tạo nghề cụ thể cho từng nhóm đối tượng. Đối với các ĐVTN vừa hoàn thành NVQS, được Bộ Quốc phòng cấp thẻ học nghề miễn phí, tôi tư vấn các bạn học những nghề phù hợp với nhu cầu xã hội”.

Anh Bùi Phước Thiện còn phát huy vai trò Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự phường trong tuyên truyền Luật NVQS, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh lực lượng Dự bị động viên; vận động ĐVTN tham gia xây dựng đô thị văn minh. Đồng thời, anh tổ chức thực hiện nhiều công trình, phần việc giúp đỡ cộng đồng, như: làm cầu, đường giao thông; vận động và hỗ trợ học bổng, nhà ở cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Chị Phạm Quế Lan, Bí thư Quận đoàn Ô Môn, nhận xét: “Từ năm 2014 đến nay, đồng chí Bùi Phước Thiện đã có nhiều đóng góp trong phong trào Đoàn, công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Năm qua, Đoàn phường Long Hưng là một trong hai đơn vị tiêu biểu của Quận đoàn Ô Môn. Đồng chí Thiện còn là cán bộ Đoàn năng động, vui vẻ, thường xuyên giúp đỡ mọi người”.

CHUNG CƯỜNG

Chia sẻ bài viết