29/10/2009 - 22:42

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Giáo dục và đào tạo là một trong những ưu tiên của sự hợp tác Việt - Nga

* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điện đàm với Thủ tướng Liên bang Nga V. Putin

Chiều 29-10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Giáo sư, Viện sĩ Thông tấn Fedorov Mikhail Petrovich, Hiệu trưởng Đại học Bách khoa St. Petersburg (Liên bang Nga) nhân dịp ông cùng đoàn đại biểu Đại học Bách khoa St. Petersburg đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Nhiệt liệt chào mừng Giáo sư, Viện sĩ Thông tấn Fedorov Mikhail Petrovich cùng các thành viên trong đoàn, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Liên bang Nga, trong đó giáo dục và đào tạo là một trong những lĩnh vực ưu tiên. Chuyến thăm của đoàn nhằm tìm hiểu khả năng mở chi nhánh của Đại học Bách khoa St. Petersburg tại Việt Nam là một tín hiệu rất đáng mừng cho tương lai hợp tác giáo dục và đào tạo giữa hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục tặng thưởng Giáo sư, Viện sĩ Thông tấn Fedorov Mikhail Petrovich là sự thể hiện lòng biết ơn của Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với những cống hiến to lớn của cá nhân Giáo sư, Viện sĩ Thông tấn cho sự phát triển hợp tác giáo dục và đào tạo giữa hai nước. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và cám ơn nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay đã giúp đỡ Việt Nam đào tạo được đội ngũ cán bộ đang có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Giáo sư, Viện sĩ Thông tấn Fedorov Mikhail Petrovich bày tỏ vinh dự được nhận những phần thưởng cao quý của Việt Nam, khẳng định mong muốn sớm mở chi nhánh của Đại học Bách khoa St. Petersburg tại Việt Nam. Ông cho biết, Đại học Bách khoa St. Petersburg đã đào tạo nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam . Nhà trường nhận thức rất rõ nhiệm vụ đẩy mạnh hợp tác giáo dục, thông qua sự giao lưu giữa sinh viên hai nước để đóng góp hơn nữa vào việc tăng cường tình hữu nghị giữa hai dân tộc Nga - Việt. Giáo sư, Viện sĩ Thông tấn Fedorov Mikhail Petrovich đánh giá cao hiệu quả hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Đại học Bách khoa St. Petersburg và Đại học Bình Dương.

* Ngày 28-10-2009 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Liên bang Nga V. Putin.

Hai Thủ tướng đã thảo luận về các vấn đề kinh tế -thương mại song phương. Hai bên tỏ hài lòng nhận thấy hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2009 dù chịu tác động của khủng hoảng kinh tế vẫn tăng 5,7%. Hai Thủ tướng đã trao đổi ý kiến về khả năng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và hợp tác kỹ thuật quân sự. Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược Việt - Nga, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước.

Thủ tướng Liên bang Nga V. Putin mời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thăm Liên bang Nga. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã vui vẻ nhận lời. Thời gian cụ thể của chuyến thăm sẽ thỏa thuận qua đường ngoại giao.

DƯƠNG ĐỨC DŨNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết