08/08/2009 - 09:11

Ninh Bình:

Giải cứu 2 phụ nữ bị bắt cóc tống tiền

Sáng 7-8, Công an thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã bắt được 2 đối tượng: Lê Văn Thọ (sinh năm 1970 ở Mai Sơn, huyện Yên Mô) và Phạm Ngọc Huân (sinh năm 1985, ở Phúc Trung, Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình) trong vụ bắt cóc 2 phụ nữ để tống tiền.

Hồi 3 giờ ngày 7-8, anh Mai Văn Khoa, sinh năm 1986 là con trai bà Nguyễn Thị Lanh ở thôn Đông Vinh, xã Vũ Ninh, huyện Vũ Thư (Thái Bình) đến Công an thành phố Ninh Bình trình báo: Có một số đối tượng ở đã bắt cóc mẹ anh và yêu cầu nộp 100 triệu đồng. Công an thành phố đã tung lực lượng điều tra, mai phục và đến 3giờ 30’ cùng ngày đã bắt quả tang 2 đối tượng (trong số 6 đối tượng) đang nhận 100 triệu đồng của anh Mai Văn Khoa trước cổng Bưu điện tỉnh Ninh Bình. Các đối tượng khác thấy động kịp thời bỏ trốn. Công an đã giải thoát cho bà Nguyễn Thị Lanh. Cùng lúc, công an cũng đã giải thoát cho chị Lăng Thị Đào, sinh năm 1967, ở Sơn Cẩm, Phú Lương (Thái Nguyên) là người cùng bị bắt cóc với bà Lanh. Tại hiện trường, công an thu giữ số tiền mà bọn chúng bỏ chạy làm rơi gần 88 triệu đồng. Công an thành phố Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và các đối tượng liên quan.

NGUYỄN VĂN CẢNH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết