03/06/2012 - 17:00

"Gấu Misa" còn không ánh hào quang xưa?

Tiền đạo Arshavin (trái) – trụ cột của đội tuyển Nga.
 Ảnh: Reuters 

Trở lại trại tập huấn sau trận hòa 0-0 với Litva ở Nyon (Thụy Sĩ), bầu không khí trong đội tuyển Nga khá nặng nề. Mặc dù chiếm ưu thế trong suốt trận đấu, nhưng các cầu thủ Nga chỉ dừng lại ở mức...tạo ra nhiều cơ hội trước khung thành của Litva. HLV Dick Advocaat không quá bận tâm với kết quả này khi cho rằng “Đây chỉ là trận giao hữu, tuần rồi chẳng phải Hà Lan cũng vất vả với Bulgarie đó sao”. HLV người Hà Lan cho là các cầu thủ Nga không nhất thiết phải tung hết sức thi đấu trong những trận giao hữu và dẫu có thất bại cũng chẳng sao. Bởi mục tiêu chính của “Gấu Misa” là vào đến bán kết tại EURO 2012.

Có thể ông Advocaat có lý khi muốn giấu quân vào thời điểm này. Nhưng rõ ràng đội tuyển Nga thời gian qua đã đánh mất hình ảnh của mình 4 năm trước. Tại EURO 2008, dưới bàn tay của “phù thủy” Guus Hiddink, Nga gây bất ngờ khi vào tới vòng bán kết và chỉ chịu thua Tây Ban Nha – đội bóng sau đó lên ngôi vô địch. Ánh hào quang tại EURO 2008 đã mờ, khi Nga thất bại ở trận tranh vé vớt dự World Cup 2010 trước Slovenia.

Trong 4 năm qua, bóng đá Nga không giới thiệu thêm được bất cứ cầu thủ triển vọng nào. Bộ khung của tuyển Nga tại EURO 2012 gần như không có sự thay đổi đáng kể nào so với 4 năm trước. 8 trụ cột từng xuất hiện ở các trận đấu tại EURO 2008 vẫn giữ vai trò quan trọng. Đó là thủ môn Igor Akinfeev, các hậu vệ Aleksandr Anyukov, Sergei Ignashevich và Yuri Zhirkov, 2 tiền vệ Igor Semshov và Konstantin Zyryanov, cùng với 2 tiền đạo Andrei Arshavin và Roman Pavlyuchenko. Các trận vòng loại EURO của tuyển Nga, tất cả những trụ cột này vẫn ra sân đều đặn, trong đó Arshavin chơi toàn bộ 10 trận.

Có thể nói, sức mạnh “Gấu Misa” dựa quá nhiều vào phong độ của Arshavin. Đây có thể là điểm yếu của họ. Vắng Arshavin hoặc một vài trụ cột trong đội hình chính bị chấn thương có thể sẽ là vấn đề lớn với đội tuyển Nga. Nói cách khác, “Gấu Misa” tại EURO 2012 thiếu sức mạnh chiều sâu.

Nga có thể vượt qua vòng đấu bảng khi nằm cùng bảng A với các đối thủ nhẹ ký gồm Ba Lan, CH Czech và Hy Lạp. Nhưng ở vòng 2, họ sẽ phải chạm trán với một trong những đội mạnh của “bảng tử thần” gồm Hà Lan, Đức, Bồ Đào Nha và Đan Mạch.

THIÊN QUỐC

Danh sách đội tuyển Nga tại EURO 2012

- Thủ môn: Igor Akinfeev (PFC CSKA Moskva), Vyacheslav Malafeev (FC Zenit St Petersburg), Anton Shunin (FC Dinamo Moskva).
- Hậu vệ: Aleksandr Anyukov (FC Zenit St Petersburg), Aleksei Berezutski (PFC CSKA Moskva), Sergei Ignashevich (PFC CSKA Moskva), Vladimir Granat (FC Dinamo Moskva), Yuri Zhirkov (FC Anzhi Makhachkala), Dmitri Kombarov (FC Spartak Moskva), Roman Sharonov (FC Rubin Kazan), Kirill Nababkin (PFC CSKA Moskva).
- Tiền vệ: Igor Denisov (FC Zenit St Petersburg), Konstantin Zyryanov (FC Zenit St Petersburg), Roman Shirokov (FC Zenit St Petersburg), Denis Glushakov (FC Lokomotiv Moskva), Igor Semshov (FC Dinamo Moskva), Marat Izmailov (Sporting Clube de Portugal), Alan Dzagoev (PFC CSKA Moskva).
- Tiền đạo: Andrey Arshavin (FC Zenit St Petersburg), Aleksandr Kerzhakov (FC Zenit St Petersburg), Aleksandr Kokorin (FC Dinamo Moskva), Roman Pavlyuchenko (FC Lokomotiv Moskva), Pavel Pogrebnyak (Fulham FC).

Chia sẻ bài viết