30/11/2007 - 11:22

Hội thảo khoa học Phát triển văn hóa du lịch biển đảo Tây Nam bộ

Gắn tính nhân văn để phát triển du lịch bền vững

(CT)- Sáng 29-11-2007, tại Kiên Giang đã diễn ra hội thảo khoa học “Phát triển văn hóa du lịch biển đảo Tây Nam bộ” do Viện Văn nghệ dân gian Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức. Đông đảo đại biểu các hội văn nghệ, Sở VHTT, Sở du lịch các tỉnh ĐBSCL tham dự hội thảo.

Các ý kiến trong hội thảo đã thống nhất giá trị biển đảo Tây Nam bộ là tiềm năng rất lớn đối với phát triển văn hóa du lịch. Vùng đất này có nhiều địa danh gắn với truyền thuyết, lịch sử mở mang bờ cõi và bảo vệ Tổ quốc. Vùng biển Tây bao gồm Kiên Giang và Cà Mau có trên 140 hòn đảo gắn với lịch sử, dân gian đều có thể phát triển du lịch. Tại Kiên Giang, việc đầu tư du lịch sinh thái tại các đảo đang được các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhắm đến. Quần đảo Hải Tặc (Hà Tiên), quần đảo Bà Lụa (Kiên Lương), quần đảo Nam Du (Kiên Hải), nhất là đảo Phú Quốc đang rất sôi động các dự án đầu tư. Phát triển du lịch biển đảo gắn liền với các hoạt động văn hóa dân gian tại từng hòn đảo nhằm bảo tồn các hoạt động này, sẽ làm phong phú sản phẩm du lịch địa phương. Phát triển du lịch biển đảo Tây Nam bộ phù hợp với quy hoạch mở mũi phát triển ra biển Tây của Chính phủ.

Để phát triển bền vững, cần bảo tồn diện tích rừng ngập mặn ven biển, chống xuống cấp môi trường biển do tác động của phát triển kinh tế-xã hội, khắc phục tình trạng xâm thực và xói lở bờ biển, bảo vệ cảnh quan vốn có từ thiên nhiên...

T.NGUYỄN

Chia sẻ bài viết