05/10/2008 - 21:55

EU không có kế hoạch cứu trợ chung chống khủng hoảng tài chính

Các nhà lãnh đạo EU tại cuộc họp ngày 4-10. Ảnh: AFP

(TTXVN)- Lãnh đạo 4 nước có nền kinh tế lớn nhất châu Âu gồm Anh, Pháp, Đức và Italia đã có cuộc họp khẩn cấp ngày 4-10 tại Pháp để bàn biện pháp ngăn chặn cuộc khủng hoảng tài chính xuất phát từ Mỹ và nay đang tác động mạnh tới hệ thống ngân hàng châu Âu.

Tuy nhiên, các tuyên bố đưa ra sau cuộc họp của lãnh đạo 4 nước trên chỉ mang tính nguyên tắc chứ không đưa ra được những biện pháp cụ thể mới nào để giúp ngành ngân hàng châu Âu chống lại cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất ở khu vực này kể từ năm 1930 đến nay. Trong tuyên bố chung, các nước cam kết đảm bảo tính ổn định và vững chắc của hệ thống tài chính và ngân hàng châu Âu và sẽ thực hiện tất cả những biện pháp cần thiết để đạt mục tiêu này. Đề xuất của Pháp về một kế hoạch cứu trợ cả gói trị giá nhiều tỉ euro chung cho hệ thống ngân hàng của cả Liên minh châu Âu (EU) đã không nhận được sự ủng hộ của 3 nước còn lại, đặc biệt từ Đức. Họ cho rằng các nước nên hành động độc lập và các ngân hàng phải tự tìm lối thoát cho riêng mình. Thay cho kế hoạch chung, các nước nhất trí nới lỏng các quy định về tài chính và viện trợ của nhà nước trong Thỏa thuận ổn định và tăng trưởng của EU được đặt ra nhằm đảm bảo sự cạnh tranh công bằng trong khối bằng cách cấm chính phủ các nước thành viên hỗ trợ tài chính cho các công ty gặp khó khăn. Tuần qua, đối phó với “cơn bão” khủng hoảng tài chính, một số nước EU đã phải bơm khẩn cấp hàng tỉ euro để giữ cho các ngân hàng ở nước họ khỏi sụp đổ.

Tại cuộc họp, lãnh đạo 4 nước đã thông qua gói cứu trợ trị giá 30 tỉ euro nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ ở châu Âu chống chọi với cuộc khủng hoảng tín dụng hiện nay. Đây là sáng kiến của Thủ tướng Anh Gordon Brown nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ thoát khỏi tình trạng thiếu vốn do các ngân hàng đang gặp khó khăn. Khoản cứu trợ này sẽ được lấy từ Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB).

Ngoài ra, lãnh đạo 4 nước còn bàn giải pháp giúp cho hệ thống tài chính ở Mỹ và EU minh bạch hơn và tăng cường sự hợp tác giữa các nước thành viên EU nhằm củng cố niềm tin trong lĩnh vực tài chính.

Chia sẻ bài viết