20/11/2009 - 08:54

EU chia rẽ vì những thỏa thuận tay đôi giữa Pháp và Đức

Việc Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 18-11 thông báo Đức và Pháp đã đạt được thỏa thuận trong việc đề bạt người giữ chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu (cương vị được coi như Tổng thống EU) nhiệm kỳ hai năm rưỡi, thay chức chủ tịch luân phiên EU nhiệm kỳ 6 tháng hiện nay, đã chọc giận nhiều quốc gia châu Âu khác. Diễn biến này khiến cuộc họp khẩn cấp của EU để thảo luận vấn đề bầu chọn các cương vị lãnh đạo cấp cao khai mạc hôm qua tại Brussels (Bỉ) có nguy cơ thất bại.

Thủ tướng Merkel xác nhận rằng bà và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã thống nhất một ứng viên chung. Người này là Herman Van Rompuy, Thủ tướng Bỉ. Theo báo The Guardian của Anh số ra ngày 18-11, việc Pháp và Đức ủng hộ đề bạt ông Van Rompuy diễn ra sau khi thủ tướng Bỉ công khai tuyên bố đứng chung chiến tuyến với ông Sarkozy và bà Merkel phản đối việc cho Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU. Quan điểm này ngược với lập trường của Anh, Thụy Điển và các nước Đông Âu, vốn ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ làm thành viên EU. “Chúng ta không có quay lại thời kỳ tồi tệ trước đây khi hai cường quốc luôn ấn định mọi việc”, một viên chức Ba Lan nói. Một viên chức cấp cao khác của EU cũng cho rằng một ứng viên do liên minh Pháp - Đức đề bạt sẽ vấp phải những phản ứng chống đối từ Anh và Đông Âu.

Vì thế, trước khi cuộc họp khẩn cấp này diễn ra, nhiều nguồn tin tại chỗ không loại trừ khả năng cuộc họp sẽ kết thúc mà không giải quyết được vấn đề nhân sự của EU. Nếu các bên không đạt được sự nhượng bộ lẫn nhau, việc đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này sẽ được chuyển cho cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo của EU, dự kiến được tổ chức vào các ngày 12-13/12 tới tại Brussels.

THUẬN HẢI (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết