13/09/2018 - 21:25

Duy trì Chương trình giáo dục định hướng cho phụ nữ di cư sang Hàn Quốc theo diện kết hôn

(CT)- Ngày 13-9-2018, Đoàn cán bộ của Bộ Bình đẳng giới (BĐG) và Gia đình Hàn Quốc và Kocun Seoul, do bà Jung Kyong Hee, Phó Giám đốc Bộ BĐG Hàn Quốc làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Cần Thơ. Nội dung làm việc xoay quanh phương án cải tiến Chương trình giáo dục định hướng cho phụ nữ Việt Nam di cư sang Hàn Quốc theo diện kết hôn; công tác tư vấn cho các phụ nữ Việt Nam sắp kết hôn với nam công dân Hàn Quốc. Đồng thời, Bộ BĐG và Gia đình Hàn Quốc và Kocun Seoul muốn tìm hiểu về đời sống sinh hoạt, sự hỗ trợ cho phụ nữ hồi hương trong thời gian qua... 

Chương trình hợp tác với Trung tâm Chính sách nhân quyền Liên Hiệp Quốc –Hàn Quốc (Kocun) được triển khai thực hiện tại TP Cần Thơ từ tháng 10-2011 đến 30-6-2019. Nội dung giáo dục định hướng cho phụ nữ TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL đã đăng ký kết hôn hoặc ghi chú kết hôn với nam công dân Hàn Quốc về những kiến thức cơ bản của đất nước, con người, văn hóa, phong tục tập quán của Hàn Quốc; tư vấn về chủ trương, chính sách, các dịch vụ cung cấp hỗ trợ cho cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc để giúp chị em tự tin quyết định hôn nhân của mình, xây dựng gia đình hạnh phúc và biết bảo vệ mình khi gặp khó khăn... 

Thời gian qua, Chương trình đã tư vấn miễn phí cho 1.287 trường hợp liên quan đến thủ tục ly hôn; thủ tục liên quan đến trẻ em Việt-Hàn; vấn đề visa, cung cấp thông tin cơ bản về đất nước, con người Hàn Quốc. Dự án Việt-Hàn chung tay chăm sóc cũng được triển khai thực hiện từ tháng 10-2016, đã giải quyết hiệu quả những khó khăn về kinh tế, pháp lý, tâm lý mà phụ nữ kết hôn di cư trong gia đình văn hóa Việt-Hàn; trẻ em Việt-Hàn cư trú tại TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL đang gặp phải. Đồng thời xây dựng và vận hành hệ thống chăm sóc tổng hợp cho gia đình đa văn hóa Việt- Hàn đầu tiên tại Việt Nam; mở lớp dạy tiếng Hàn miễn phí; tổ chức dạy nghề và khởi nghiệp; thành lập cộng đồng phụ nữ hồi hương... Bà Diệp Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ, bày tỏ mong muốn Bộ BĐG Hàn Quốc quan tâm duy trì Chương trình giáo dục định hướng; tổ chức dạy tiếng Hàn và dạy nấu ăn cho phụ nữ sắp kết hôn di cư. Thông qua Bộ BĐG và Gia đình Hàn Quốc có kiến nghị về việc xây dựng gia đình đa văn hóa; chính sách hỗ trợ phụ nữ lấy chồng Hàn Quốc... 

XUÂN ĐÀO 

Chia sẻ bài viết