03/05/2010 - 20:38

Đừng vì cái lợi nhỏ...

Thời gian qua, nhiều loại thực phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc được phát hiện có chứa những hóa chất độc hại có thể gây ung thư và gây hại cho sức khỏe đã khiến nhiều người tiêu dùng trở nên e ngại. Nhằm bảo vệ cho sức khỏe của mình và gia đình, nhiều người tiêu dùng đã chọn giải pháp là không mua và sử dụng các loại trái cây nhập ngoại từ Trung Quốc. Thay vào đó, người tiêu dùng chuyển sang mua và sử dụng các loại trái cây nội địa và các loại trái cây nhập ngoại từ các nước khác. “Có lẽ vì vậy mà trái cây nội địa có giá cả và sức tiêu thụ tăng lên đáng kể so với cách nay 1-2 năm” - Nhiều tiểu thương kinh doanh trái cây ở TP Cần Thơ đã nhận xét như vậy.

Trái cây  nhập ngoại không ghi nhãn hiệu và xuất xứ hàng hóa đang được bày bán phổ biến tại nhiều điểm bán trái cây ở TP Cần Thơ. Trong ảnh: Mua, bán trái cây  nhập ngoại tại một điểm bán trái cây ở chợ thị trấn Thới Lai, TP Cần Thơ. 

Nhiều người đã đặt câu hỏi: Khi người tiêu dùng sợ không dám sử dụng, phải chăng trái cây nhập ngoại từ Trung Quốc đã mất chỗ đứng trên thị trường? Trên thực tế, trái cây Trung Quốc vẫn đang được bày bán khá phổ biến, ngay cả ở thị trường các tỉnh, thành ĐBSCL, nơi có nhiều loại trái cây ngon, hiện đã được nhà vườn xử lý cho trái quanh năm. Không quá khó để trả lời cho câu hỏi này, chỉ cần nhìn vào các điểm bán trái cây là ta có thể biết ngay: nhiều người bán ghi nhãn hiệu là trái cây của Thái Lan, của Nhật, của Mỹ... hoặc nói nó là trái cây của Việt Nam cho dễ bán. Loại quýt trái nhỏ của Trung Quốc hiện được nhiều người bán trái cây ở chợ và một số siêu thị ghi bản chữ giới thiệu là quýt Thái. Còn nho Trung Quốc lại nói là nho Thái, nho Việt Nam. Bom trung Quốc lại bảo là bom Nhật... Tại TP Cần Thơ, tại các điểm bán trái cây ở nội ô thành phố đến các huyện ngoại thành, có thể dễ dàng nhận thấy các loại trái cây Trung Quốc vẫn được bày bán khá phổ biến.

Bà Phan Thị Mười, bán trái cây ở chợ An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết: “Nhiều loại trái cây Trung Quốc (như loại quýt trái nhỏ, bom, nho...) nếu giới thiệu là hàng Trung Quốc nhiều người tiêu dùng sẽ ngại không dám mua. Nhưng nếu nói là hàng trong nước hoặc hàng Thái Lan hay Mỹ, Nhật... nhiều người sẽ mua...”. Ông Trương Thanh Tùng ở xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai đang mua bom, lê và quýt kiến của Trung Quốc tại một điểm bán trái cây ở chợ thị Trấn Thới Lai, thố lộ: “Gia đình tôi cũng rất sợ các loại trái cây Trung Quốc có chứa chất bảo quản, ăn có hại cho sức khỏe, tôi rất ít mua nó về ăn. Tôi mua đây là để đi đám tiệc vì nhìn đẹp mắt giá lại rẻ!”. Chị Nguyễn Thị Tú Anh, bán trái cây ở chợ thị trấn Thới Lai, cho biết thêm: “Nhiều người biết là trái cây Trung Quốc nhưng vẫn mua, vì mua chủ yếu đi đám tiệc chứ không phải đem về nhà ăn. Thấy nhiều người mua bom, lê và quýt kiến của Trung Quốc tôi khuyên họ nên mua nho Việt Nam hay nho Mỹ... cho an toàn nhưng nhiều người chê giá mắc không mua”.

Các loại trái cây Trung Quốc có chứa các chất bảo quản độc hại hay không phải dựa vào các kết quả kiểm nghiệm của các cơ quan có chức năng. Tuy nhiên, việc nhiều người tiêu dùng đã nghi ngại không dám sử dụng mà lại mua và biếu tặng cho người khác sử dụng (chỉ vì nó trông sang trọng, có giá rẻ..., còn ai ăn nó thì mặc kệ) thì cần nên xem lại. Những người bán hàng, chỉ vì để dễ bán hàng, để được lợi cho mình mà lừa dối người tiêu dùng về xuất xứ và chất lượng hàng cũng là một hành động không đẹp. Các cơ quan chức năng cần phải có biện pháp xử lý thích đáng. Nhất là khi cả nước ta đang hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Bài, ảnh: Khánh Trung

Bài, ảnh: Khánh Trung

Chia sẻ bài viết