20/04/2026 - 15:30

Lãnh đạo TP Cần Thơ làm việc với Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus 

(CTO) - Ông Trương Cảnh Tuyên cho rằng đề xuất của Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus phù hợp với chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp của thành phố, phù hợp định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sáng 20-4, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã tiếp, làm việc với Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus về kế hoạch nâng cấp, mở rộng các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, định hướng đầu tư chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn giai đoạn 2026-2030 và phát triển vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu. Cùng dự có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, lãnh đạo các sở, ngành thành phố.


Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP Cần Thơ cùng các đại biểu nghe đại diện Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus thông tin tình hình hoạt động của các nhà máy thức ăn chăn nuôi, thủy sản được doanh nghiệp đầu tư, xây dựng trên địa bàn thành phố; kế hoạch đầu tư phát triển, mở rộng nhà máy. Trình bày kế hoạch đầu tư và phát triển của chuỗi liên kết De Heus -  Hùng Nhơn giai đoạn 2026-2030, đề xuất, trao đổi chiến lược hợp tác công - tư nhằm thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp xuất khẩu bền vững.


Lãnh đạo TP Cần Thơ cùng các đại biểu tham dự buổi buổi tiếp, làm việc với Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus.

Tập đoàn Hùng Nhơn là doanh nghiệp trong nước, hoạt động lĩnh vực chăn nuôi công nghệ cao, chế biến thực phẩm, phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp. Tập đoàn De Heus (Hà Lan) là doanh nghiệp quốc tế, có thế mạnh trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, thủy sản và phát triển chuỗi liên kết toàn cầu. Hai tập toàn đã hợp tác xây dựng chuỗi liên kết nông nghiệp công nghệ cao, định hướng phát triển bền vững, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển vùng nuôi an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu.

Chuỗi liên kết De Heus - Hùng Nhơn hình thành, phát triển hơn 15 năm, mở rộng ra nhiều tỉnh, thành trong nước, với định hướng xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững, hiện đại, có trách nhiệm, phù hợp với xu hướng phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Chuỗi liên kết đã đồng hành cùng người chăn nuôi bằng các giải pháp toàn diện về dinh dưỡng, con giống, các giải pháp tài chính phù hợp cùng hỗ trợ quản lý trang trại, kết nối tiêu thụ.


Đại diện của Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus tham gia trao đổi tại buổi làm việc.

Tại TP Cần Thơ, De Heus đang vận hành 3 nhà máy chế biến thức ăn gia súc và thủy sản, với tổng công suất 700.000 tấn/năm, cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu, tạo việc làm ổn định cho hơn 500 lao động. Hiện De Heus có kế hoạch mở rộng và nâng cấp dây chuyền công nghệ đối với nhà máy tại Khu công nghiệp Trà Nóc 1. Đồng thời, chuỗi liên kết liên kết De Heus - Hùng Nhơn thực hiện khảo sát các địa điểm đầu tư để chuẩn bị cho triển khai kế hoạch đầu tư nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn giai đoạn 2026-2030.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buỗi làm việc, ông Trương Cảnh Tuyên cho rằng đề xuất của Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus phù hợp với chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp của thành phố theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đồng thời, phù hợp định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp khép kín từ con giống, thức ăn, chăn nuôi, chế biến đến xuất khẩu cũng phù hợp với định hướng hình thành các vùng sản xuất tập trung, vùng an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu.

Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nếu được triển khai hiệu quả, đề xuất hợp tác, đầu tư của 2 tập đoàn có thể mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, gia tăng kim ngạch xuất khẩu nông sản, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Thúc đẩy chuyển đổi phương thức sản xuất từ nhỏ lẻ sang liên kết chuỗi, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh, mở rộng xuất khẩu sang các thị trường có yêu cầu cao. TP Cần Thơ cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, môi trường đầu tư để Tập đoàn đầu tư thành công, bền vững tại địa phương.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết