13/08/2010 - 21:56

Dùng tế bào gốc từ tủy xương để trị bệnh da

Ảnh: AFP

Tạp chí Y khoa New England (Mỹ) cho biết các nhà khoa học đang dùng tế bào gốc từ tủy xương để điều trị bệnh RDEB – chứng bong tróc da di truyền gây đau đớn và có thể dẫn đến tử vong – cho các bệnh nhân trẻ em. Theo giáo sư Jakub Tolar, trưởng nhóm nghiên cứu, đây là lần đầu tiên tế bào gốc từ tủy xương được dùng để điều trị bệnh không liên quan đến tủy.

Từ năm 2007, các chuyên gia thuộc Đại học Minnesota đã bắt đầu áp dụng phương pháp này sau khi thử nghiệm thành công trên chuột. RDEB là bệnh di truyền rất hiếm gặp. Các bệnh nhi thường bị phồng rộp da, sau đó lớp da tróc đi khi bị một va chạm dù rất nhẹ. Nó ảnh hưởng đến cả khoang miệng, thực quản và khiến các hoạt động thường ngày của bệnh nhi trở nên đau đớn. Tính đến nay, nhóm các bác sĩ Anh, Nhật, Mỹ này đã điều trị 6 trẻ bị chứng RDEB từ 15 tháng đến 14 tuổi với phương pháp kết hợp giữa hóa trị và cấy ghép tế bào gốc từ tủy xương. Quá trình theo dõi trong 130 ngày sau cấy ghép cho thấy các vết thương trên da của bệnh nhi mau lành hơn và đa số các em đã trút bỏ bớt lớp quần áo bảo hộ. Song song đó, mật độ collagen 7 – có nhiệm vụ nối kết các lớp da lại với nhau và vốn thiếu hụt ở các trẻ bị RDEB – đã tăng lên đáng kể. Các bác sĩ vẫn còn tiếp tục theo dõi chuyển biến về sức khỏe của các em và độ bền của lớp da sau khi cấy ghép. Giáo sư Tolar nhận định các tế bào cấy vẫn sống khỏe mạnh, mức collagen 7 không ngừng tăng lên và da trở nên kháng cự hơn với việc hình thành các vết rộp.

Hiện nay, trên thế giới vẫn chưa có loại thuốc nào có thể trị dứt căn bệnh này. Người bị RDEB thường không thể sống qua 30 tuổi do bệnh có thể phát triển thành ung thư da.

BẢO TRÂM (Theo AFP, Newstrack India)

Chia sẻ bài viết