07/10/2015 - 20:48

Đừng chỉ vì chuộng rẻ!

Hiện nay, ngày càng nhiều phụ huynh đã có nhận thức tích cực trong việc lựa chọn đồ chơi cho con. Những thông tin về mặt hàng đồ chơi xuất xứ từ Trung Quốc có chứa chất độc hại đe dọa đến sức khỏe, trí tuệ và tâm lý trẻ nhỏ giờ đây ai cũng biết. Nhưng, điều đáng nói, loại hàng hóa này vẫn "sống" được trên thị trường! Theo các chuyên gia, hàng Trung Quốc có chỗ đứng bởi đáp ứng nhanh thị hiếu của người tiêu dùng, hàng đa dạng, đặc biệt mức giá "siêu" rẻ nên dễ được chấp nhận, nhất là ở nông thôn, cho dù người tiêu dùng nghi ngại về chất lượng.

 Đợt Trung thu vừa qua, sản phẩm lồng đèn của Việt Nam đã thắng thế trên thị trường với sức tiêu thụ trên 80%.

Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân khiến sản phẩm đồ chơi trẻ em Việt Nam khó "hút khách" là do kiểu dáng còn đơn điệu, mẫu mã nghèo nàn, giá cả lại cao, hệ thống phân phối của hàng Việt chưa rộng nên người tiêu dùng khó tiếp cận. Chẳng hạn với loại bộ đồ chơi xếp hình bằng nhựa của Chợ Lớn các mẫu đơn giản, sản phẩm đồ chơi làm bằng gỗ có giá khá cao, phần lớn phù hợp với lứa tuổi nhỏ (dưới 3 tuổi). Trong khi đó, trên thị trường đồ chơi trẻ em xuất xứ từ Trung Quốc rất đa dạng, giá dễ mua. Đặc biệt, gần như sản phẩm chính hãng cao cấp nào có thì hàng Trung Quốc cũng có. Chẳng hạn, bộ sản phẩm búp bê Barbie chính hãng có giá vài trăm ngàn đồng, trong khi sản phẩm "nhái" của Trung Quốc có giá chỉ trên dưới 100.000 đồng; bộ đồ chơi nhà bếp bằng nhựa giá vài chục ngàn đồng/bộ; bộ Lego chính hãng giá từ 550.000 đồng đến vài triệu đồng/bộ trong khi hàng Trung Quốc từ 35.000 – 120.000 đồng/bộ… Bên cạnh đó, rất nhiều món đồ chơi của Trung Quốc giá bán trên dưới 10.000 đồng. Để giải thích cho việc chọn lựa của mình, một số phụ huynh cho rằng, mặc dù biết hàng xuất xứ từ Trung Quốc có thể gây hại cho trẻ khi sử dụng nhưng do hàng hóa đa dạng, giá rẻ, đáp ứng được nhu cầu "cả thèm chóng chán" của trẻ nên chấp nhận mua.

Cửa hàng Vương quốc đồ chơi trẻ em My Kingdom đáp ứng nhu cầu đồ chơi đa dạng, an toàn cho trẻ nhỏ, nhưng vẫn được đánh giá là "kén" khách, bởi giá sản phẩm khá cao. Cửa hàng cung cấp sản phẩm đồ chơi của các thương hiệu nổi tiếng từ nhiều quốc gia trên thế giới như: đồ chơi lắp ráp Lego (Đan Mạch), xe mô hình Siku (Đức), đồ chơi sơ sinh K’s Kids (Hong Kong), búp Bê Moxie Girlz, Lalaloopsy (Mỹ), đồ nghề ảo thuật gia, dụng cụ nhà bếp, đồ dùng làm bánh... Tất cả các sản phẩm đều có thương hiệu, xuất xứ rõ ràng, thông qua các kiểm định tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng và độ an toàn cao cho trẻ, giá thấp nhất 69.000 đồng, cao nhất lên đến vài triệu đồng/sản phẩm. Vì vậy không phải phụ huynh nào cũng có khả năng mua cho con. Từ những thực tế cho thấy, mặc dù quan tâm hơn về chất lượng hàng hóa nhưng giá rẻ vẫn là tiêu chí lựa chọn của không ít người tiêu dùng.

Mặc dù các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra chất lượng sản phẩm đồ chơi trẻ em nhưng hầu hết cũng chỉ dừng lại những vi phạm cơ bản như: không có nhãn hàng hóa, hàng hóa không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, nội dung trên nhãn không đầy đủ, rõ ràng… Còn chất lượng sản phẩm cũng như các loại độc tố tiềm ẩn bên trong sản phẩm gần như vẫn chưa được kiểm soát chặt. Đặc biệt, ở những điểm bán hàng lưu động và tại những thị trường vùng nông thôn gần như vẫn còn bỏ ngỏ. Dù vậy, có thể thấy sau hàng loạt những bất ổn về nguy hại của đồ chơi trẻ em có xuất xứ từ Trung Quốc nên ngày càng nhiều phụ huynh quan tâm và "ủng hộ" cho hàng Việt Nam. Chẳng hạn như đợt Trung thu vừa qua, sản phẩm lồng đèn của Việt Nam đã thắng thế trên thị trường với sức tiêu thụ trên 80%. Mặc dù vậy, để cạnh tranh được với hàng Trung Quốc và giữ được niềm tin bền vững với người tiêu dùng các doanh nghiệp sản xuất đồ chơi Việt cần phải có định hướng rõ ràng, đó là phải không ngừng đa dạng mẫu mã, giữ uy tín về chất lượng, đặc biệt giá cần phù hợp hơn với "túi tiền" người tiêu dùng.

Bài, ảnh: Hà Linh

Chia sẻ bài viết