Thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc A rập thống nhất đang có tham vọng trở thành “kinh đô cao ốc chọc trời” với dự án xây dựng tòa tháp đồ sộ cao hơn 1 km đứng giữa một rừng tòa nhà cao trung bình 250-350m.
 |
|
Phối cảnh khu đô thị “Harbour & Tower”. Ảnh: Telegraph |
Chủ dự án, tập đoàn phát triển địa ốc Dubai World, hôm 5-10 cho biết Tháp Nakheel cao hơn 200 tầng sẽ là tâm điểm của khu đô thị “Harbour & Tower” (Cảng và Tháp) rộng hơn 270 hécta. Khi hoàn thành vào năm 2020, “Harbour & Tower” hứa hẹn sẽ trở thành một “Dubai mới”, trong đó có hải cảng nội thị đầu tiên trên thế giới. Nằm giữa trung tâm Dubai trên tuyến đường cao tốc nối liền Dubai với thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc A rập thống nhất, “Harbour & Tower” sẽ trở thành nơi an cư lạc nghiệp của hơn 100.000 người. Chủ tịch Ahmed bin Sulayem của Dubai World hứa hẹn “Dubai mới” sẽ là một cộng đồng thực thụ có “tất cả trong một”, vừa là nơi sinh hoạt, làm việc, thư giãn, giải trí, vừa là trung tâm văn hóa và nghệ thuật.
Dubai World không tiết lộ chính xác độ cao cũng như mức đầu tư cụ thể cho Tháp Nakheel và “Harbour & Tower”. Theo nhà đầu tư, Tháp Nakheel sẽ là công trình “độc nhất vô nhị”, được xây dựng với khoảng 500.000 mét khối bê-tông. Nếu các trụ bê tông cốt thép dự kiến dùng cho công trình được xếp nối đuôi nhau, nó sẽ trải dài từ Dubai đến New York (Mỹ). Để phục vụ cho việc đi lại, tòa tháp này dự kiến sẽ được lắp khoảng 150 thang máy. Do cao chót vót nên Tháp Nakheel sẽ hiện hữu cùng lúc 5 điều kiện vi khí hậu khác nhau dọc theo chiều cao. Nhiệt độ không khí trên đỉnh tòa nhà dự kiến sẽ thấp hơn 10 độ C so với chân tháp. Ngoài ra, cao ốc này cũng sẽ có hệ thống máy lạnh khổng lồ để điều hòa nhiệt độ cho hơn 14.000 căn hộ cao cấp.
 |
|
Tháp Nakheel sẽ xác lập kỷ lục về độ cao của công trình do con người xây dựng? Ảnh: Daily Mail |
Về mặt kiến trúc, Tháp Nakheel nói riêng và toàn khu “Harbour & Tower” nói chung sẽ được thiết kế theo lối kiến trúc Hồi giáo. “Harbour & Tower” hứa hẹn sẽ là sự tổng hòa của các công trình kiến trúc kinh điển trong thế giới Hồi giáo như khu vườn Alhambra ở Tây Ban Nha, cảng Alexandria ở Ai Cập, khu bách bộ Tangler ở Maroc và cầu Isfahan ở Iran. Tháp Nakheel sẽ được bao quanh bởi 40 ngọn tháp cao từ 20 đến 90 tầng (tương đương 250-350 m). Một khi hoàn tất, Tháp Nakheel sẽ qua mặt “đối thủ” Burj Dubai, tòa nhà cao nhất thế giới ở Dubai, hiện vẫn còn đang thi công. Cách đây một tháng, chủ đầu tư của Burj Dubai cho hay tòa tháp siêu cao này đã vươn tới độ cao 688 m và còn tiếp tục cao nữa. Tháp Dubai dự kiến sẽ dừng lại ở độ cao 818 m với 160 tầng vào tháng 9 năm tới.
Dự kiến sẽ có khoảng 30.000 công nhân tham gia dự án “Harbour & Tower”. Khu đô thị này theo thiết kế sẽ có tổng cộng 19.000 căn hộ, hơn 3.500 phòng khách sạn (không tính khách sạn siêu sang 100 phòng trên đỉnh Tháp Nakheel) và 10.000 bãi đậu xe.
THIÊN LAM
(Theo Daily Mail, AFP, Xinhua, Guardian)
|
 |
|
Ảnh: Flickr | Dubai World lừng danh với dự án bán đảo nhân tạo hình lá cọ Palm Jumeira (ảnh) ở ngoài khơi Dubai. Hiện nay, tập đoàn này đang triển khai xây dựng 2 đảo nhân tạo khác ở ngoài khơi bờ biển Dubai, khi hoàn thành sẽ kéo dài đường bờ biển của thành phố từ 70 km lên 100 km. Tháng trước, Dubai World vừa khánh thành Khách sạn Atlantis 2.000 phòng, trị giá 1,5 tỉ USD (gần 25.000 tỉ đồng) trên Palm Jumeira. Đây là nhà nghỉ dành cho giới thượng lưu với giá phòng trung bình 25.000 USD (415 triệu đồng)/đêm.
(Theo Guardian, AP) |