 |
Xe bọc thép của lực lượng thân Nga ở miền Đông Ukraina. Ảnh: Reuters |
Trong khi lực lượng quân đội Ukraina từ ngày 15-4 hừng hực khí thế tiến vào các tỉnh miền Đông bắt đầu "chiến dịch đặc biệt chống khủng bố", các tay súng nổi dậy tại đây hôm qua đã cho thấy họ có cả xe bọc thép sẵn sàng "nghênh chiến", điều mà Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo quốc gia Đông Âu này đang đứng trước bờ vực nội chiến.
Tình hình miền Đông phức tạp
Để trấn áp phong trào ly khai mà Kiev cho là có sự thao túng của Nga, giới chức Ukraina quyết định xem người biểu tình có vũ trang như những phần tử khủng bố. "Chiến dịch đặc biệt chống khủng bố" mở màn bằng việc triển khai quân đội cùng hàng chục xe tăng, thiết giáp và nhiều máy bay đến các "điểm nóng" ở miền Đông. Tại Kramatorsk, quân đội Ukraina hôm 15-4 dùng khoảng 60 xe thiết giáp chở quân và khoảng 15 xe tăng để tiếp cận một sân bay quân sự bị người biểu tình chiếm giữ. Ít nhất hai trực thăng chở quân đã đáp xuống Kramatorsk. "Họ mở đầu bằng việc thương lượng với lực lượng dân quân đang chiếm đóng sân bay. Nổ súng xảy ra rất bất ngờ", các dân quân kể với RIA Novosti. Các nhân chứng cho biết nhiều người bị thương và ít nhất 11 người có thể đã thiệt mạng trong vụ đụng độ này. Quyền Tổng thống Ukraina Aleksandr Turchinov cho biết quân đội của ông đã giành lại quyền kiểm soát sân bay. Song, Kramatorsk đang trở nên hỗn loạn khi người biểu tình đốt những rào chắn bằng vỏ xe để đáp trả quân đội.
Ở thành phố Slavyansk, quân đội đã dựng các rào chắn bằng bê-tông và kiểm soát tuyến đường dẫn vào thành phố trong khi trực thăng quần đảo trên bầu trời. Tuy nhiên, hãng tin RT cho biết lực lượng chống chính phủ vẫn bám trụ trong các tòa nhà.
Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn lời các nhân chứng địa phương cho biết ngày 16-4 có tới 7 xe bọc thép mang cờ Nga không rõ từ đâu chở các chiến binh tiến vào Slavyansk. Các tay súng vận nhiều màu áo khác nhau và được trang bị cả súng phóng lựu, theo AP. Đây là dấu hiệu cho thấy phe nổi dậy tại đây sẵn sàng đối đầu với quân đội chính phủ.
Chờ tín hiệu từ hội nghị Genève
Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 15-4, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng ở miền Đông Ukraina và cảnh báo mọi hành động khiến căng thẳng tại đây leo thang sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đối với tất cả các bên liên quan. Ngược lại, ông Putin đề nghị LHQ và cộng đồng quốc tế lên án việc Kiev sử dụng vũ lực tại miền Đông Ukraina.
Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Putin cũng cảnh báo Ukraina "đang bên bờ vực nội chiến". Ông cho rằng hành động đàn áp bằng vũ lực đối với người biểu tình hòa bình là "không thể chấp nhận". Tuy nhiên, trước tình hình đang trở nên phức tạp như vậy, ông Putin và bà Merkel đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hội nghị ngoại trưởng bốn bên gồm Nga, Ukraina, Mỹ và Liên minh châu  (EU) tại Genève vào hôm nay 17-4.
Hội nghị này được kỳ vọng không chỉ tháo ngòi nổ chiến tranh tại miền Đông Ukraina mà còn có thể khiến Mỹ và EU ngừng kế hoạch tăng cường các biện pháp trừng phạt cứng rắn đầy rủi ro chống lại Nga.
THUẬN HẢI