Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) TP Cần Thơ chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động, biện pháp thiết thực phòng, chống dịch và chăm lo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm và cộng đồng.
Hội viên CLB Tuổi Hồng Trường Xuân nhận quà do lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố vận động hỗ trợ.
Vừa tiếp nhận 55 phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm và túi y tế phòng dịch do lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ vận động hỗ trợ hội viên Câu lạc bộ (CLB), thầy Lê Thanh Nhàn, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Trường Xuân, Chủ nhiệm CLB Tuổi Hồng Trường Xuân, kịp thời thông tin và trao quà đến gia đình hội viên. Em Đỗ Nguyễn Hoàng Ngọc ở khu vực Thới Ninh, học sinh lớp 7A1, xúc động kể: “Gia đình con sống trong khu vực bị phong tỏa nên gặp nhiều khó khăn, chủ yếu nhờ các phần quà hỗ trợ của mọi người. Hội Phụ nữ cũng vừa tặng nhà con phần quà gồm rau củ, thực phẩm. Con mong dịch bệnh qua mau để ba con đi làm trở lại”.
Em Trần Vũ Duy, học sinh lớp 7A2, ở khu vực Thanh Nhung, gia cảnh cũng rất khó khăn. Từ nhỏ, anh em Duy sống với ông bà nội, bởi ba mẹ đi làm công nhân ở tỉnh Bình Phước, mỗi năm chỉ về thăm nhà 1 lần vào dịp Tết. “Những tháng qua, dịch bệnh diễn biến phức tạp, căng thẳng, tác động đời sống gia đình hội viên CLB Tuổi Hồng, do phụ huynh mất việc làm, thu nhập bấp bênh. Những phần quà thiết thực này “tiếp sức” gia đình các em an tâm tuân thủ tốt quy định phòng, chống dịch. Trước đó, gia đình các hội viên còn nhận nhiều phần nhu yếu phẩm, rau củ, suất ăn của các cấp, ngành, đoàn thể và nhà hảo tâm hỗ trợ” - thầy Lê Thanh Nhàn cho biết.
Theo ông Hồ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm CTXH TP Cần Thơ, để giúp hội viên CLB Tuổi Hồng vượt qua khó khăn thời gian giãn cách xã hội, nhất là các hội viên đang trong khu vực bị phong tỏa, cuộc sống rất khó khăn, Trung tâm chủ động liên kết, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ quà cho các em. Qua khảo sát, có 238/565 hội viên CLB Tuổi Hồng các quận, huyện gặp khó khăn do dịch COVID-19, rất cần được hỗ trợ.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với những hoạt động trợ giúp trên, Trung tâm CTXH TP Cần Thơ triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống dịch, để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cho viên chức, người lao động và trẻ em. Đến nay, có 57/67 viên chức, người lao động của Trung tâm đã tiêm 1 mũi ngừa COVID-19, các trường hợp còn lại do chưa đủ điều kiện sức khỏe. Trung tâm sắp xếp chia 3 đợt làm việc luân phiên, mỗi đợt đảm bảo từ 20 viên chức, người lao động. Các viên chức, người lao động được xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 trước khi nhận ca trực. Đến nay, có 53 lượt viên chức, người lao động và tất cả trẻ em tại Trung tâm được xét nghiệm, đều có kết quả âm tính.
Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm thực hiện nhiều hoạt động phòng, chống dịch hiệu quả như: kiểm soát chặt chẽ người ra, vào Trung tâm; thực hiện nghiêm thông điệp 5K; kiểm tra hàng hóa, thực phẩm đầu vào, đảm bảo khử khuẩn bao bì trước khi chuyển giao nhà bếp để chế biến; viên chức, người lao động đảm bảo vị trí được phân công; tăng cường dọn dẹp, làm vệ sinh, diệt khuẩn tại các phòng ở và khuôn viên định kỳ 2 lần/tuần… Không chỉ đảm bảo chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ, Trung tâm chú trọng tăng cường hoạt động nâng cao thể chất trẻ và viên chức, người lao động tham gia ca trực.
Thời gian này, Trung tâm tạm ngừng các hoạt động vui chơi, dã ngoại định kỳ bên ngoài của nhóm trẻ thiếu nhi nhưng tiếp tục duy trì các sinh hoạt thường ngày và hoạt động vui chơi tại chỗ với hình thức đa dạng. Mỗi buổi sáng, các em tập trung thực hiện “Vũ điệu ghen cô vy”, “Vũ điệu 5K đẩy lùi dịch COVID-19”; tham gia sinh hoạt nhóm truyền thông về dịch COVID-19 và cách phòng, tránh. Qua đó, các em nâng cao ý thức tự giác phòng, chống dịch trong sinh hoạt thường ngày, như: rửa tay đúng quy trình, nhất là trước khi ăn; đeo khẩu trang y tế; dọn dẹp vệ sinh phòng ở; đảm bảo giờ giấc nghỉ ngơi và tích cực tham gia các hoạt động tăng cường thể chất. Ngoài ra, các em còn tích cực lao động, làm vệ sinh khuôn viên Trung tâm, với các phần việc phù hợp lứa tuổi, thể trạng. Ông Hồ Thanh Hải chia sẻ: “Đối với nhóm trẻ tại Trung tâm, ký ức tuổi thơ về những trò chơi dân gian gần như nhạt nhòa. Trong thời gian giãn cách, các em tham gia các trò chơi thú vị, vui nhộn và chơi các môn thể thao. Qua đó, vừa tìm lại tuổi thơ, vừa rèn luyện thể lực, nâng cao đời sống tinh thần, đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả”.
Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG