25/09/2008 - 09:57

Đóng học phí bằng gia súc

Cư dân thành phố Bulawayo (Zimbabwe) đang kêu gọi chính phủ xử lý một trường học ở đây vì đã yêu cầu đóng học phí bằng gia súc hoặc phiếu mua nhiên liệu, nếu không có thì đóng 700 lít xăng/dầu. Theo một giáo viên trường trung học Petra, nếu phụ huynh không có đủ tiền mặt đóng thì có thể thanh toán bằng bất kỳ thứ gì họ có, bao gồm cả vật nuôi như bò, cừu... Mặc dù vậy, không ít phụ huynh đã đồng tình với quy định trên do tình trạng khan hiếm tiền mặt ở Zimbabwe.

Thống kê mới nhất cho thấy nền kinh tế nước này đang kiệt quệ với mức lạm phát hằng năm 11.000.000%. Tháng qua, Ngân hàng Trung ương Zimbabwe đã bỏ 10 con số 0 trên tờ 10 tỉ đô-la Zimbabwe, biến chúng thành 1 đô-la. Và các ngân hàng mỗi ngày chỉ cho mỗi người dân rút tối đa 1.000 đô-la. Một phụ huynh nhẩm tính nếu học phí của con mình là 100.000 đô-la thì ông phải đi rút tiền ở ngân hàng đều đặn mỗi ngày liên tục 5 tháng mới có đủ tiền đóng.

H.A (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết