27/08/2010 - 08:54

KỲ HỌP THỨ 12 HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG

Đóng góp ý kiến vào một số nội dung trong các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng

Ngày 26-8, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức kỳ họp thứ 12, tập trung vào Hội thảo khoa học về một số nội dung trong các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng; đánh giá hoạt động của Hội đồng trong 8 tháng qua và bàn nhiệm vụ công tác từ nay đến cuối năm 2010.

Chủ trì Kỳ họp, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ: Hội thảo khoa học tại kỳ họp này của Hội đồng tập trung vào 3 nội dung lớn trong các dự thảo văn kiện. Đó là: Về mô hình, mục tiêu và phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, góp phần phục vụ cho việc hoàn thiện Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Những cơ chế, giải pháp mới bảo đảm gắn kết chặt chẽ tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội ở nước ta trong giai đoạn 2011-2020, góp phần phục vụ cho việc tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; Thực trạng và yêu cầu tiếp tục đổi mới, kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ của Đảng giai đoạn 2011-2015, góp phần phục vụ cho việc hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Đảng.

Tại hội thảo, phát huy tinh thần dân chủ, khoa học, các thành viên Hội đồng trao đổi thẳng thắn trực tiếp về mục tiêu tổng quát và mục tiêu cần đạt tới vào giữa thế kỷ XXI, về phương hướng, mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Các đại biểu đề cập tới các mối quan hệ lớn cần giải quyết để thực hiện các phương hướng cơ bản xây dựng chủ nghĩa xã hội; làm rõ giá trị và ý nghĩa của mối quan hệ này đối với việc hoàn thiện lý luận đổi mới, đối với hệ quan điểm phát triển trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Các đại biểu khẳng định: Trong tiến trình đổi mới gần 25 năm qua, nhờ nỗ lực đổi mới tư duy, bám sát thực tiễn đất nước và thực tiễn biến đổi của thế giới, từng bước một, Đảng ta đã có được những nhận thức lý luận mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, phù hợp với đặc điểm và hoàn cảnh của Việt Nam. Qua mỗi nhiệm kỳ Đại hội, nhận thức của Đảng và của mỗi người chúng ta về đặc trưng và mục tiêu, về phương hướng và mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội đã dần sáng tỏ.

Thảo luận về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá sự phát triển nhận thức của Đảng ta về mối quan hệ này qua gần 25 năm đổi mới, từ đó đề xuất những kiến nghị những tư tưởng, quan điểm cần được đưa vào các Dự thảo các văn kiện. Các đại biểu làm rõ những mặt được và chưa được trong giải quyết mối quan hệ cơ bản này trong quá trình đổi mới, phân tích nguyên nhân của những mặt chưa được; đề xuất những cơ chế, giải pháp mới mang tính đột phá để bảo đảm gắn kết chặt chẽ tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội ở nước ta trong giai đoạn 2011-2020.

Dự thảo các văn kiện đưa ra các giải pháp lớn, trong đó nhấn mạnh các giải pháp tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới công tác cán bộ và chính sách cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thảo luận về vấn đề này, các đại biểu nhấn mạnh công tác tổ chức, cán bộ của Đảng là khâu then chốt trong xây dựng Đảng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, có ảnh hưởng quyết định đến sự thành bại của cách mạng. Các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những thành tựu, yếu kém, khuyết điểm và nguyên nhân trong công tác tổ chức cán bộ; những yêu cầu tiếp tục đổi mới, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ trong giai đoạn 2011-2015. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp để đảm bảo kiện toàn, nâng cao chất lượng các cơ quan tham mưu, đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, nhất là cấp chiến lược; những cơ chế, chính sách trong việc phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trọng dụng những người có đức, có tài; những chế tài để đảm bảo đẩy lùi, khắc phục được những hiện tượng tiêu cực liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ của Đảng ta.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết