14/03/2018 - 21:58

Đồng chí Trần Quốc Trung tiếp xúc cử tri nơi làm việc 

(CT)- Ngày 14-3-2018, các vị Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, gồm: Ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri nơi làm việc.

Ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị thành phố Cần Thơ, ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: THANH THY
Ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị thành phố Cần Thơ, ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: THANH THY

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn, ông Nguyễn Thanh Xuân đã báo cáo tóm tắt hoạt động của Đoàn ĐBQH đơn vị TP Cần Thơ  năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018; dự kiến nội dung kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XIV. Các cử tri đánh giá cao kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH đơn vị thành phố và từng ĐBQH. Thông qua các ĐBQH đơn vị thành phố, cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề quan tâm. Trong đó, cử tri đề nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp luật có liên quan đến thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ, công chức, viên chức… Cử tri cho rằng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có nhiều điểm mới, vì vậy đề nghị các cơ quan liên quan cần hướng dẫn cụ thể, kịp thời để các địa phương thực hiện tốt. Cử tri cũng đề nghị Chính phủ đẩy mạnh đầu tư phát triển ĐBSCL, sớm ban hành chính sách đặc thù để TP Cần Thơ phát triển, tạo sự lan tỏa, động lực cho phát triển cho toàn vùng. Cử tri đề nghị các bộ, ngành có biện pháp chấn chỉnh hoạt động các lễ hội, nhất là sự biến tướng thương mại hóa ở các khu di tích tâm linh; sửa đổi chính sách đãi ngộ đối với các vận động viên và quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho lĩnh vực thể thao; đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch và xem xét miễn thị thực thêm một số nước để thu hút du khách... Cử tri cũng lo lắng tình trạng cướp giật, giết người, băng nhóm xã hội đen, tổ chức đánh bạc quy mô lớn, bạo lực học đường ngày càng gia tăng và đề nghị các ngành chức năng tăng cường xử lý, nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng đó…

Ông Trần Quốc Trung tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và hứa sẽ đề đạt với Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành xem xét, giải quyết. Đồng thời giải trình một số vấn đề cử tri đặt ra thuộc thẩm quyền...

THANH THY

Chia sẻ bài viết