05/02/2020 - 19:02

Đồng chí Trần Quốc Trung, đồng chí Lê Quang Mạnh kiểm tra công tác tuyển quân 

(CT)- Ngày 5-2-2020, các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) thành phố kiểm tra công tác tuyển quân tại huyện Phong Điền.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác tuyển quân tại huyện Phong Điền. Ảnh: Hồng Vân

Tuyển quân năm nay, huyện Phong Điền được UBND TP Cần Thơ giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi nhập ngũ 177 công dân (Quân đội nhân dân: 140 công dân; Công an nhân dân: 37 công dân). Hội đồng NVQS các xã, thị trấn đã tổ chức trao lệnh gọi công dân nhập ngũ cho 187 công dân. Tổng số công dân nhận lệnh đạt 100%. Công tác chính sách được quan tâm. Đảng ủy, UBND, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn đã đến chúc Tết, tặng 187 phần quà cho các công dân nhận lệnh nhập ngũ; các xã, thị trấn vận động xã hội hóa hỗ trợ 2 triệu đồng/thanh niên.

Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung (bìa trái) tặng quà cho gia đình thanh niên Đặng Bá Tài, ấp Thị Tứ, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. 

Đánh giá cao công tác chuẩn bị tuyển quân của Hội đồng NVQS huyện Phong Điền, đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy, đề nghị Hội đồng NVQS huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật NVQS; rà soát thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm chăm lo gia đình thanh niên trúng tuyển NVQS; đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau lễ giao nhận quân;…

Dịp này, lãnh đạo thành phố đã đến thăm hỏi, tặng quà 2 gia đình thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ trên địa bàn huyện Phong Điền. Tại các điểm đến, các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc các thanh niên phấn đấu học tập, rèn luyện tốt, góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết