14/12/2016 - 10:32

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy: Quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở

(CT)- Ngày 13-12-2016, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm 2016. Đến dự có đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể có nhiều đóng góp trong việc chỉ đạo, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016.

Năm 2016, công tác dân vận của thành phố có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng coi trọng công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân. Phương thức lãnh đạo có bước đổi mới với việc ban hành, thực hiện nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Vận dụng nhiều hình thức vận động, tập hợp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần tham gia xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh. Hệ thống dân vận, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy triển khai thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; phát động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Trong năm, các ngành, các cấp đã xây dựng 1.517 mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực...

Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường triển khai thực hiện QCDC ở các loại hình gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua của địa phương, đơn vị. Công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện QCDC được phát huy, tạo điều kiện để nhân dân được tham gia đóng góp ý kiến, kiểm tra, giám sát và phản ánh đề xuất giải quyết những bức xúc trong nhân dân. Qua đó, đã phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện chính sách an sinh xã hội của thành phố, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, công sở, doanh nghiệp… góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống dân vận, mặt trận, các đoàn thể tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận; nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi công tác dân vận trong tình hình mới. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống dân vận, mặt trận, các đoàn thể tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; chú trọng tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình, phương pháp hay; quan tâm thực hiện tốt an sinh xã hội, chăm lo đời sống đoàn viên, hội viên và nâng cao chất lượng cuộc sống cho các tầng lớp nhân dân. Trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở, cần thường xuyên kiểm tra, giám sát; chú trọng công tác giám sát, phản biện và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền cần đi vào những vấn đề cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; các cơ quan nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ này…

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết