24/08/2018 - 21:27

Đồng bào Công giáo đoàn kết cùng các tầng lớp nhân dân, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại 

(CT) - Như tin đã đưa, hôm qua, ngày 24-8-2018, Đại hội Đại biểu người Công giáo thành phố Cần Thơ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 đã thành công tốt đẹp. Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) Việt Nam; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ, các sở, ban, ngành thành phố; đại diện UBĐKCG các tỉnh, thành phố, các tôn giáo bạn… cùng đại diện các Linh mục, Tu sĩ, giáo dân tiêu biểu trong thành phố dự đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đại hội. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Tại đại hội, các đại biểu thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo thành phố nhiệm kỳ 2018-2023 là: Phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, phấn đấu đưa phong trào yêu nước của đồng bào Công giáo thành phố phát triển mạnh mẽ, đều khắp... Với phương hướng “Đồng hành, hiệp thông và phục vụ”, UBĐKCG thành phố tiếp tục động viên đồng bào Công giáo thành phố nâng cao lòng yêu nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” do UBĐKCG Việt Nam phát động; đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế; đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo; quan tâm chăm lo đời sống cũng như phản ánh kịp thời với chính quyền, mặt trận các cấp những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào Công giáo...

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trao bức trướng cho đại hội. 

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố chúc mừng và biểu dương kết quả phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo và hoạt động UBĐKCG thành phố nhiệm kỳ qua. Đồng chí tin tưởng các vị Giám mục, Linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo thành phố luôn phát huy những giá trị đạo đức tôn giáo tốt đẹp, đồng hành cùng dân tộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, thực hiện hiệu quả đường hướng “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, tích cực góp phần xây dựng TP Cần Thơ văn minh, hiện đại và hội nhập quốc tế. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố mong muốn UBĐKCG thành phố nhiệm kỳ mới là cầu nối, kịp thời phản ánh những nguyện vọng chính đáng của đồng bào Công giáo với các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận; vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sống “tốt đời đẹp đạo”; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đóng góp thiết thực trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương…

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố, đồng chí Phạm Văn Hiểu tặng đại hội bức trướng mang dòng chữ: Đồng bào Công giáo TP Cần Thơ phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo.

Dịp này, các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong vận động đồng bào Công giáo tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo giai đoạn 2014-2018 nhận Bằng khen của UBND, UBMTTQVN thành phố và Giấy khen của Sở Nội vụ thành phố.

Đại hội hiệp thương cử ra UBĐKCG TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 85 vị, Ban Thường trực gồm 8 vị. Linh mục Phan Đình Sơn tiếp tục được đề cử làm Chủ tịch UBĐKCG thành phố.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết