Bài, ảnh: MINH HUYỀN
Ngày 9-9, VSIP Group chính thức khởi động dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Thạnh, giai đoạn 1 (VSIP Cần Thơ). Để tạo điều kiện cho nhà đầu tư hạ tầng KCN đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng KCN, tạo quỹ đất công nghiệp sạch để bàn giao cho nhà đầu tư thứ cấp, thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và huyện Vĩnh Thạnh quyết liệt vào cuộc hỗ trợ VSIP đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư (TĐC) cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ, KCN VSIP Cần Thơ có tổng diện tích đất thu hồi khoảng 293,7ha; có khoảng 554 trường hợp ảnh hưởng dự án; có khoảng 210 trường hợp đủ điều kiện TĐC, tương đương khoảng 250 nền. Đến nay đã hoàn thành 100% công tác kiểm đếm, họp xét tính pháp lý, họp thông qua hội đồng bồi thường dự án, niêm yết phương án chi tiết... Đồng thời, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC 473/554 trường hợp (đạt 85,37%) với tổng số tiền 789,34 tỉ đồng. Đã chi trả 216 trường hợp, tương đương 471,44 tỉ đồng, diện tích 122,29ha. Đối 257 trường hợp đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC còn lại, Trung tâm tổ chức chi trả vào ngày trung tuần tháng 9-2023; các trường hợp mới phê duyệt sẽ tổ chức chi trả khi chủ đầu tư chuyển kinh phí… Đối với các trường hợp chưa nhận kinh phí do vướng thủ tục thừa kế, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp ngân hàng, chưa đồng ý phương án, Trung tâm đang phối hợp với địa phương tiếp tục vận động, hỗ trợ hộ dân hoàn tất việc nhận tiền. Tính đến ngày 6-9, có 174 trường hợp đã bàn giao mặt bằng, tương đương 107,13ha (trong đó đã giao thực địa cho chủ đầu tư 10,14ha khu vực lễ khởi động dự án vừa diễn ra vào ngày 9-9).

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ đã giao thực địa cho chủ đầu tư 10,14ha phục vụ khởi động dự án.
Theo ông Nguyễn Thanh Tao, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1), Trung tâm được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các sở ngành, địa phương và chủ đầu tư trong công tác triển khai thực hiện dự án được thuận lợi và nhanh chóng. Được sự ủng hộ nhiệt tình phối hợp của các hộ dân ảnh hưởng trong công tác đo đạc, kiểm đếm, lập hồ sơ bồi thường. Tuy khu vực thực hiện dự án cách xa nội ô, khối lượng công việc lớn, nhưng toàn thể lãnh đạo, nhân viên Trung tâm cố gắng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với khu TĐC phục vụ dự án hiện tại UBND huyện Vĩnh Thạnh đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Do đó, Trung tâm đã đề nghị UBND huyện Vĩnh Thạnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu TĐC để bố trí cho các hộ dân ảnh hưởng dự án KCN Vĩnh Thạnh.
Để hỗ trợ nhà đầu tư các cơ sở hạ tầng phục vụ cho quá trình phát triển KCN VSIP Cần Thơ, huyện Vĩnh Thạnh đang đẩy mạnh tiến độ triển khai dự án khu TĐC phục vụ KCN VSIP Cần Thơ. Theo ông Đoàn Quốc Sử, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, khu TĐC phục vụ KCN Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1) đã được UBND thành phố phê duyệt dự án tại quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 3-7-2023. Gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (bước 2) đang mời thầu, mở thầu ngày 18-8-2023. Đến nay, tổng diện tích đất thu hồi 22,5ha, với 42 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng (trong đó, có 12 trường hợp có nhà ở). Huyện đã ban hành thông báo thu hồi đất 35/42 trường hợp bị ảnh hưởng dự án và phối hợp với UBND xã Vĩnh Trinh xét tính pháp lý về đất và tài sản gắn liền với đất bị ảnh hưởng dự án. Dự kiến đến cuối tháng 9-2023, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao 100% diện tích dự án.
Tại cuộc họp với các sở, ban ngành thành phố và địa phương về công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC của KCN Vĩnh Thạnh giai đoạn 1, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, chỉ đạo phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu TĐC phục vụ KCN VSIP Cần Thơ, trong trường hợp cần thiết bổ sung thêm nhân lực cho Trung tâm Phát triển quỹ đất của huyện. Thống nhất đến tháng 10-2023 khởi công khu TĐC và tháng 6-2024 ưu tiên hoàn thành khoảng 250 nền TĐC phục vụ cho giai đoạn 1 của KCN VSIP Cần Thơ. Khu TĐC sớm hoàn thành để người dân sớm vào ở để tạo sự đồng thuận từ nhân dân. Đồng thời xúc tiến ngay giai đoạn 2 của khu TĐC để kịp phục vụ giai đoạn 2 với 600ha của KCN VSIP. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tập trung ưu tiên đến cuối tháng 9 phải xong khâu áp giá bồi hoàn, thủ tục pháp lý phải cơ bản xong. Các vấn đề về giải phóng mặt bằng, TĐC, đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi trách nhiệm của địa phương phải đảm bảo theo đúng yêu cầu. Bên cạnh đó, cần theo sát tình hình 2 tuyến đường dẫn vào khu công nghiệp, khu TĐC, kịp thời bố trí kinh phí để giải phóng mặt bằng... “Việc triển khai dự án nhanh nhất có thể để bàn giao mặt bằng sớm cho nhà đầu tư chính là hình thức trải thảm đỏ sẵn sàng mời gọi nhà đầu tư. Bởi các nhà đầu tư đều mong muốn nhận đất sạch, không vướng bồi thường giải phóng mặt bằng để có thể vào đầu tư ngay. Do đó, các sở, ban, ngành và địa phương cần hết sức tập trung với tâm thế đưa KCN VSIP Cần Thơ trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế -xã hội của năm 2023 và của nhiệm kỳ này. Khu TĐC phải có đầy đủ thiết chế văn hóa xã hội, hạ tầng đầy đủ, là khu đô thị văn minh hiện đại, chất lượng cuộc sống ngày càng cao. Các khu TĐC là điểm nhấn để đô thị hóa nhanh chóng. Phải xem đây là một nhiệm vụ quan trọng với nhiều mục tiêu đặt ra để sớm phát triển công nghiệp gắn với quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa”- đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, nhấn mạnh.