08/06/2026 - 10:54

"Đòn bẩy" thúc đẩy cung cầu công nghệ, đưa sản phẩm chủ lực của Cần Thơ vươn xa 

Hoạt động “Kết nối cung cầu công nghệ - Sản phẩm chủ lực, OCOP gắn với truy xuất nguồn gốc TP Cần Thơ năm 2026” diễn ra cuối tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ TP Cần Thơ đã mở ra không gian kết nối thực chất, hiệu quả giữa khoa học và sản xuất, tạo đòn bẩy nâng cao giá trị cho sản phẩm chủ lực của địa phương.

Lãnh đạo TP Cần Thơ cùng lãnh đạo các đơn vị tại buổi ký kết hợp tác.

Sự kiện được tổ chức tại Sàn giao dịch công nghệ, với sự tham gia của hơn 150 đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, viện, trường, tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài địa phương, thông qua hình thức trưng bày trực tiếp và quảng bá trên nền tảng số. Trong đó, khu vực triển lãm trực tiếp bố trí gần 70 gian hàng giới thiệu công nghệ, sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP và các giải pháp truy xuất nguồn gốc, hoạt động livestream…

Hoạt động nhằm thúc đẩy mối liên kết cung - cầu công nghệ giữa các đơn vị và là cơ hội để quảng bá, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường trong và ngoài nước cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của Cần Thơ cùng vùng ĐBSCL.

Ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, nhận định: “Cần Thơ đã đạt được những thành tựu cao trong việc phát triển sản phẩm địa phương với 903 sản phẩm OCOP của 454 chủ thể đạt từ 3 sao trở lên. Tôi đánh giá cao sáng kiến của UBND TP Cần Thơ và Sở Khoa học và Công nghệ trong việc tổ chức chuỗi hoạt động này. Đây là hoạt động rất thiết thực để cụ thể hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của trung tâm vùng hạ lưu sông Mekong bằng động lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo".

Lãnh đạo TP Cần Thơ cùng các đại biểu tham quan các gian hàng.

Trong khuôn khổ hoạt động, 2 hội thảo “Truy xuất nguồn gốc sản phẩm OCOP gắn với chuyển đổi số và thương mại điện tử” và “Kết nối cung cầu công nghệ hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP và nông sản chủ lực đáp ứng yêu cầu thị trường” đã đề xuất các giải pháp cụ thể, nhằm tăng tính minh bạch thông tin, bảo đảm chất lượng và nâng cao giá trị thương hiệu cho các mặt hàng chủ lực của địa phương.

Chị Huỳnh Thị Kiều Tiên, đại diện Doanh nghiệp tư nhân Quang Đăng, chia sẻ: “Sự kiện không chỉ giúp doanh nghiệp giới thiệu, tiêu thụ các mặt hàng đặc sản mà còn là dịp để tiếp cận sâu với hệ thống truy xuất nguồn gốc của thành phố. Hiện chúng tôi đang tiến hành đăng ký OCOP cho sản phẩm sữa gạo tím than; ngay sau khi được công nhận, doanh nghiệp sẽ lập tức tích hợp sản phẩm này vào hệ thống truy xuất nguồn gốc của thành phố”.  

Đặc biệt, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh; Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ TP Cần Thơ ký biên bản ghi nhớ với UBND xã Thạnh Phú. Bên cạnh đó, nhiều biên bản liên kết, hợp tác về nghiên cứu, sản xuất và thương mại giữa các doanh nghiệp, đơn vị cũng đã được thiết lập.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, hoạt động lần này đã kiến tạo thành công một hệ sinh thái kết nối chặt chẽ giữa cung và cầu công nghệ, giữa sản phẩm và thị trường. Qua đó, mở ra nhiều cơ hội mới, đưa các sản phẩm chủ lực và OCOP của TP Cần Thơ cùng vùng ĐBSCL vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế.

LỆ THU

Chia sẻ bài viết