Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (LHCTCHN) TP Cần Thơ vừa được Đoàn Chủ tịch LHCTCHN Việt Nam tặng bằng khen điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực của LHCTCHN TP Cần Thơ trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước và huy động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển bền vững của thành phố.
Dấu ấn đối ngoại nhân dân
Nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, LHCTCHN TP Cần Thơ phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức thành công chương trình họp mặt. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Đường Lập, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh tầm cao chiến lược của quan hệ 2 Đảng, 2 Nhà nước; đánh giá cao sự phối hợp của TP Cần Thơ với các cơ quan, doanh nghiệp Trung Quốc. Nhiều chương trình, dự án cụ thể đã được triển khai, trong đó có Dự án nhà máy điện đốt rác do doanh nghiệp Trung Quốc Everbright Environment xây dựng và vận hành tại Cần Thơ có khả năng xử lý hơn 400 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày, chiếm khoảng 60% tổng khối lượng rác thải thu gom hằng ngày của thành phố, trở thành một trong những dự án tiêu biểu cho hợp tác thực chất Việt - Trung. Dự án nhà máy Bestway với vốn đầu tư 300 triệu USD dự kiến tạo hơn 5.000 việc làm trực tiếp cho người lao động. Cùng với hợp tác đầu tư, nhiều chương trình học bổng, tài trợ trang thiết bị, hoạt động giao lưu dành cho Đại học Cần Thơ, Trường Phổ thông Dân lập Việt - Hoa TP Cần Thơ… được triển khai, góp phần phát triển nguồn nhân lực, mở rộng kết nối trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

Lãnh đạo TP Cần Thơ, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình Họp mặt kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2025).
Theo LHCTCHN TP Cần Thơ, trong mối quan hệ với Trung Quốc, LHCTCHN và Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố giữ vai trò nòng cốt trong các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, giáo dục, kinh tế. Các hoạt động được triển khai luôn bám sát đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách đối ngoại của Nhà nước, phù hợp với nhu cầu hợp tác cụ thể của địa phương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.
Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 33 dự án FDI từ Trung Quốc, với tổng vốn khoảng 930 triệu USD. Trong 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 102 triệu USD và nhập khẩu đạt 79 triệu USD, tập trung ở các nhóm hàng nông - thủy sản, dệt may, hóa chất và dược phẩm. Thành phố có hơn 82.000 người Hoa sinh sống, lao động, sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Từ năm 1995, TP Cần Thơ và TP Sán Đầu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) thiết lập quan hệ kết nghĩa. Hai bên duy trì các hoạt động giao lưu định kỳ, trao đổi đoàn, hợp tác nhiều lĩnh vực... góp phần củng cố tình hữu nghị, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.
Ông Ngô Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc TP Cần Thơ, cho biết, một trong những công trình tiêu biểu của tình hữu nghị Việt - Trung trên địa bàn là Trường Phổ thông Dân lập Việt - Hoa TP Cần Thơ. Năm 2005, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố vận động thành phố cấp 6.668m² đất để xây dựng Trường; đồng thời, tranh thủ chính quyền TP Sán Đầu hỗ trợ 600.000 nhân dân tệ. Thông qua kết nối của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc ủng hộ hơn 7 tỉ đồng; cộng đồng người Hoa trong và ngoài nước đóng góp trên 25 tỉ đồng để hoàn thiện cơ sở vật chất nhà trường. Gần 20 năm qua, Trường trở thành địa chỉ giáo dục uy tín, góp phần giữ gìn tiếng Hoa, bản sắc văn hóa, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực cho cộng đồng người Hoa vùng ĐBSCL.
LHCTCHN TP Cần Thơ đã chủ động mở rộng đối ngoại nhân dân với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Cụ thể, giai đoạn 2020-2025, Liên hiệp cùng 21 hội hữu nghị thành viên phối hợp tổ chức hơn 200 sự kiện chính trị ngoại giao, trao đổi văn hóa, giao lưu biểu diễn nghệ thuật với các nước nhân dịp kỷ niệm năm chẵn, năm tròn ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày Quốc khánh các nước: Lào, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Ấn Độ, Úc, Cuba, Hoa Kỳ, Trung Quốc…; tổ chức nhiều chương trình giao lưu thanh niên giữa TP Cần Thơ và thanh niên các nước. Các hoạt động này thu hút đông đảo nhân dân, học sinh, sinh viên tham gia.
Trong lĩnh vực vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, LHCTCHN TP Cần Thơ hợp tác với trên 66 đối tác phi chính phủ nước ngoài, thực hiện và vận động khoảng 219 chương trình dự án, phi dự án; đồng thời kết nối và thẩm định cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các nhà tài trợ tiềm năng thực hiện thêm các dự án mới trên địa bàn thành phố với tổng giá trị gần 27,3 triệu USD (tương đương trên 711,8 tỉ đồng). Nguồn viện trợ tập trung các lĩnh vực: y tế, giáo dục, nước sạch, an sinh xã hội, ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng cầu đường, nhà Đại đoàn kết… tại những địa bàn còn khó khăn của thành phố và một số tỉnh lân cận.
LHCTCHN TP Cần Thơ rất chú trọng công tác thông tin đối ngoại. Thông qua trang thông tin điện tử và fanpage song ngữ Việt - Anh, LHCTCHN thành phố đăng tải trên 2.200 tin, bài, video, thu hút trên 2,5 triệu lượt truy cập. Nội dung tập trung giới thiệu đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách của Nhà nước; các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế; quảng bá hình ảnh TP Cần Thơ năng động, giàu bản sắc, thân thiện, mến khách.
Phát huy vai trò “cầu nối” trong giai đoạn mới
Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch LHCTCHN TP Cần Thơ cho biết, những kết quả đạt được thời gian qua là kết quả tổng hòa của đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, Thành ủy; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương cùng với nỗ lực, tận tụy của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố.
Theo bà Lê Thị Thanh Giang, trong bối cảnh hệ thống chính trị đang thực hiện tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, LHCTCHN TP Cần Thơ xác định tiếp tục nâng tầm đối ngoại nhân dân, khẳng định và phát huy hơn nữa vai trò “cầu nối hữu nghị”, góp phần xây dựng hình ảnh TP Cần Thơ năng động, hội nhập, phát triển bền vững trong mắt bạn bè quốc tế.
Thời gian tới, LHCTCHN TP Cần Thơ tập trung mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, ưu tiên các nước láng giềng và đối tác quan trọng; tăng cường tổ chức sự kiện chính trị, ngoại giao nhân dân, giao lưu văn hóa, hội thảo, tọa đàm; đón các đoàn quốc tế đến thăm. Qua đó, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và Cần Thơ. LHCTCHN thành phố sẽ triển khai hiệu quả Chương trình quốc gia về vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2025-2030, tranh thủ nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, an sinh, nhân đạo và các phong trào do Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ phát động. Cùng với đó, chú trọng phát huy vai trò cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là kiều bào quê hương Cần Thơ trong ngoại giao văn hóa, xúc tiến hợp tác, đầu tư; khuyến khích kiều bào gắn bó với quê hương, tích cực đóng góp xây dựng thành phố. Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân có bản lĩnh chính trị, chuyên môn, am hiểu luật pháp và thông lệ quốc tế, bảo đảm triển khai các chương trình đối ngoại nhân dân sát thực tiễn, hiệu quả, góp phần xây dựng TP Cần Thơ xứng đáng là trung tâm động lực của vùng ĐBSCL.
Bài, ảnh: KIẾN QUỐC