06/08/2010 - 10:45

Đổi mới cơ chế, phương thức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND

Đó là chủ đề cuộc hội thảo do Viện Nghiên cứu Lập pháp (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) và Viện FES (CHLB Đức) phối hợp tổ chức, khai mạc sáng 5-8 tại TP Hồ Chí Minh. Hơn 70 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu về lĩnh vực lập pháp, bầu cử của Việt Nam và Đức, đại diện các cơ quan của Quốc hội, các Bộ, ngành trung ương, đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND một số tỉnh, thành phía Nam đã tham dự.

Hội thảo góp phần làm sáng tỏ thêm cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện chế độ bầu cử ở nước ta. Từ kết quả thảo luận, trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và phân tích những vấn đề đặt ra đối với cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIII, bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, hội thảo sẽ đưa ra các kiến nghị cụ thể về các giải pháp khả thi phục vụ cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Bầu cử ĐBQH và Luật Bầu cử ĐB HĐND, làm cơ sở cho việc tổ chức cuộc bầu cử chung vào năm 2011; đồng thời hướng tới việc xây dựng một đạo luật chung để áp dụng lâu dài cho cả bầu cử ĐBQH và bầu cử ĐB HĐND.

Diễn ra trong hai ngày 5 và 6-8, ngoài các chủ đề trọng tâm về cơ sở lý luận và thực tiễn, những vấn đề đặt ra cần giải quyết trong bầu cử ĐBQH, bầu cử ĐB HĐND và việc sửa đổi, bổ sung 2 đạo luật liên quan, hội thảo còn đi vào thảo luận giải pháp đổi mới công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và ĐB HĐND. Hội thảo cũng nghe và trao đổi một số kinh nghiệm về bầu cử của CHLB Đức do chuyên gia về bầu cử của nước bạn trình bày.

HOÀNG LIÊN SƠN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết