28/09/2025 - 14:55

Độc đáo Lễ hội đua bò vùng biên 

Phóng sự ảnh: LÝ ANH LAM


Đến hẹn lại lên, Lễ hội đua bò truyền thống Chùa Rô năm 2025 vừa được UBND xã An Cư, tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị tổ chức. Đây là hoạt động văn hóa - thể thao gắn liền với Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer Nam Bộ. Lễ hội thường mang ý nghĩa tạ ơn trời đất và vật nuôi đã mang tới người dân một mùa bội thu và cuộc sống no ấm. Trải qua nhiều lần tổ chức, lễ hội độc đáo ngày càng khẳng định là sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu, trở thành điểm nhấn và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang.


Chùa Rô thuộc ấp Vĩnh Thượng, xã An Cư, tỉnh An Giang, là nơi tổ chức lễ hội đua bò hằng năm. Đây là lễ hội lớn nhất của đồng bào dân tộc Khmer nơi đây. Ban tổ chức cho biết có khoảng 8.000-10.000 người về xem lễ hội năm 2025.

Lễ hội thu hút hàng ngàn người, đặc biệt là các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh đến xem và cổ vũ.

Năm nay, Lễ hội diễn ra với sự tranh tài của 32 đôi bò trong và ngoài xã tham gia. Trong ảnh: Các tay đua và những cặp bò xếp hàng làm lễ khai mạc tại khán đài.

Sau lễ khai mạc, các đôi bò đua diễu hành một vòng sân đấu.

Những “vận động viên” bốn chân được chăm sóc rất kỹ trước giờ đua.

Ở mỗi vòng đua, các cặp bò trải qua vòng “hô” để làm nóng trước khi phất cờ báo hiệu vòng “thả” đua nước rút. Những màn so kè rất quyết liệt và gay cấn.

Một tay nài thể hiện sự khéo léo, dẻo dai, đang tăng tốc về đích bỏ lại đối thủ phía sau.

Một cặp bò dở chứng, không chịu đua, trước sự thích thú của người xem.

Âm thanh đặc trưng của những nhạc cụ truyền thống không thể thiếu trong lễ hội đua bò, góp phần làm cho không khí lễ hội sôi động, tiếp thêm sức mạnh để các đội đua tranh tài quyết liệt hơn.

Các món ăn dân gian và nước giải khát được người dân bày bán, phục vụ người xem lễ hội.

Chia sẻ bài viết