Hiện nay, các doanh nghiệp trong và bên ngoài các khu công nghiệp (KCN) của TP Cần Thơ đều nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19 lên mức cao nhất, không chủ quan lơ là, đồng thời đảm bảo không để gián đoạn, đứt gãy chuỗi sản xuất. Khi làn sóng dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng ở nhiều tỉnh miền Tây, yêu cầu quản lý chặt chẽ người lao động làm việc tại các công ty cũng được triển khai mạnh mẽ hơn nhằm bảo vệ an toàn cho tất cả các hoạt động sản xuất của thành phố.

Khoảng 21% tổng số lao động đang hoạt động tại các KCN của thành phố đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong ảnh: Công nhân ngồi theo dõi sức khỏe sau tiêm vaccine tại điểm tiêm Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.
Nâng cao mức độ phòng, chống dịch
Tuân thủ nghiêm túc các văn bản liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn có lao động cư trú ở các tỉnh lân cận đã nhanh chóng triển khai liên hệ với các cơ sở y tế được cấp phép xét nghiệm sàng lọc và khẳng định COVID-19 để triển khai xét nghiệm cho người lao động trước ngày 9-7. Theo đại diện Công ty CP Chế biến thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây (WestFood), có khoảng 20% công nhân đang làm việc tại WestFood đang sinh sống tại địa bàn các tỉnh lân cận TP Cần Thơ. Theo Công văn 2522, Công ty đã thuê một đơn vị được cấp phép thực hiện xét nghiệm sàng lọc và khẳng định COVID-19 tại TP Cần Thơ là Phòng xét nghiệm Medlatec Cần Thơ trực tiếp đến công ty lấy mẫu xét nghiệm cho người lao động để thuận tiện cho công nhân, không mất thời gian di chuyển, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Ðến sáng 9-7, Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã có Công văn số 3054/CV-BCÐ Hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố để thực hiện Công văn 2522 của UBND thành phố. Trong đó có nội dung: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thường xuyên đi, về trong ngày từ TP Cần Thơ đi các tỉnh, thành phố khác hoặc từ tỉnh, thành phố khác đến TP Cần Thơ phải có khai báo y tế hằng ngày, ghi lại lịch trình di chuyển cụ thể và không cần xét nghiệm COVID-19 nên công ty cũng yên tâm phần nào.
Còn ông Ngô Văn Chơn, Giám đốc Ðiều hành Công ty CP May Tây Ðô, chia sẻ: “Có khoảng hơn 50 lao động (chiếm khoảng 3% tổng lao động) của May Tây Ðô đang cư trú ở các địa bàn lân cận như Hậu Giang, Vĩnh Long. Ngay khi thành phố có Công văn 2522, Công ty đã thực hiện hỗ trợ một phần chi phí để công nhân cư trú ngoài thành phố chọn lựa thuê trọ ở lại gần công ty để làm việc hoặc thực hiện xét nghiệm sàng lọc và khẳng định COVID-19 nếu đi về hằng ngày. Ða phần công nhân đều tuân thủ ở lại địa bàn TP Cần Thơ để làm việc. Chỉ trừ những trường hợp có con nhỏ, hoàn cảnh bắt buộc không thể chuyển sang ở trọ gần nơi làm việc là vẫn đi về hằng ngày. Ðến ngày 9-7, Ban Chỉ đạo thành phố phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có hướng dẫn mới nên công ty cũng chủ động triển khai đến người lao động phối hợp khai báo y tế hằng ngày, ghi lịch trình cụ thể để công ty tiến hành xác nhận nhằm cung cấp cho các trạm kiểm dịch khi qua lại hằng ngày. Theo ông Chơn, hiện nay, hoạt động sản xuất của May Tây Ðô vẫn đảm bảo thông suốt, các đơn hàng đã ký kết đến cuối năm. Do đó, công ty quyết tâm tuân thủ các chỉ đạo của thành phố về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, đảm bảo không để đứt gãy chuỗi sản xuất.

Công nhân của Công ty TNHH Kwong Lung Meko được tiêm vaccine phòng COVID-19.
Giữ vững phòng tuyến sản xuất
Ông Trần Ngọc Hiển, Phó Giám đốc Phân xưởng 2, Công ty TNHH Kwong Lung Meko, KCN Trà Nóc 2, cho biết: Công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu lông vũ, các mặt hàng may mặc phục vụ cho xứ lạnh với thị trường chính là châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc... Ðây đều là mặt hàng thiết yếu và Công ty đang bước vào giai đoạn cao điểm sản xuất, cung ứng cho các đơn hàng xuất khẩu đã ký kết với đối tác. Vừa qua, có gần 400 lao động của Công ty được tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19. Nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm trước là tập trung cho các bộ phận thiết yếu thường xuyên tiếp xúc nhiều như lái xe, nhân viên căn tin, bảo vệ công ty, các lực lượng quản lý, người lao động phụ trách khâu then chốt trong sản xuất. Hiện nay, Công ty vừa tiếp tục nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19, vừa động viên công nhân yên tâm làm việc vì đơn hàng đã ký kết ổn định đến cuối năm. Công ty cũng gia tăng cường độ làm việc để sản xuất kịp tiến độ giao hàng.
Theo đại diện Công ty WestFood, Công ty tập trung xuất khẩu là chính và các đơn hàng xuất khẩu vẫn đảm bảo ổn định từ nay đến cuối năm. Với đặc thù chuyên chế biến xuất khẩu nông sản, vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất của Công ty ở khắp các tỉnh vùng ÐBSCL. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên hoạt động vận tải nguyên liệu nông sản về nhà máy phải tốn thêm thời gian lẫn chi phí vận chuyển. Các đối tác vận tải cho công ty cũng tăng giá dịch vụ vì phải cộng thêm chi phí xét nghiệm để có giấy thông hành qua các trạm kiểm soát dịch theo quy định của các địa phương. Ðây là những khó khăn mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát như hiện nay. Song doanh nghiệp vẫn phải nỗ lực gồng gánh các chi phí tăng thêm này và thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan của thành phố để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.
Ông Võ Quốc Hùng, Phó trưởng ban Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, chia sẻ: “Nhằm chủ động phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho người lao động, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và lây lan nhanh ở các địa bàn lân cận TP Cần Thơ, Ban Quản lý đã ban hành 2 công văn về việc quản lý lao động có nơi cư trú tại địa bàn các tỉnh lân cận thành phố và yêu cầu doanh nghiệp quản lý chặt lao động ngoại tỉnh tại đơn vị mình. Ban Quản lý cũng thường xuyên nhắc nhở doanh nghiệp tuân thủ thực hiện thông điệp “5K” và phải chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch để dự phòng cho tình huống có ca mắc COVID-19 tại doanh nghiệp”.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 để kiểm soát dịch bệnh thành phố phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát đầu vào tại tất cả các chốt. UBND thành phố đã ban hành Công văn số 2522/UBND-KGVX “Về việc yêu cầu người dân vào TP Cần Thơ có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2”. Như vậy, kể từ 0 giờ ngày 9-7, tất cả người dân trước khi vào thành phố phải cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 7 ngày (kể từ ngày có kết quả xét nghiệm), để chủ động ngăn ngừa và kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh. Thành phố sẽ tiếp tục có những chỉ đạo kịp thời, quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, duy trì việc thực hiện mục tiêu kép, đảm bảo sản xuất kinh doanh. Thành phố mong các doanh nghiệp tiếp tục đồng lòng cùng thành phố thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nhằm đảm bảo an toàn cho thành phố trước nguy cơ dịch bệnh lây lan.
Theo ông Võ Quốc Hùng, các KCN của thành phố hiện có trên 40.700 công nhân đang làm việc. Từ ngày 30-6 đến 2-7 đã có trên 8.500 công nhân được tiêm vaccine phòng COVID-19, chiếm 21% tổng số lao động đang hoạt động tại KCN. Dù có một bộ phận công nhân, người lao động đã được tiêm vaccine nhưng các doanh nghiệp cũng không được chủ quan lơ là mà phải nâng cao ý thức phòng, chống dịch hơn nữa để đảm bảo cùng thành phố thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh.
Bài, ảnh: MINH HUYỀN