23/04/2008 - 09:42

kết thúc hội khỏe phù đổng toàn quốc lần vii, khu vực v - 2008

Đoàn TPHCM nhất toàn đoàn

 * Đoàn TP Cần Thơ nhì toàn đoàn

Chặng 11 cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình Hà Nội - Huế - Sài Gòn lần 20-2008:

Nguyễn Văn Tài vươn lên dẫn đầu giải áo đỏ và Lê Văn Duẩn giành lại áo xanh

Sau 10 ngày thi đấu sôi nổi, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần VII, khu vực V - 2008 do TP Cần Thơ đăng cai, đã bế mạc chiều 22-4-2008. Đoàn TPHCM giành vị trí nhất toàn đoàn, được 1.782 điểm với 84 HCV, 27 HCB, 15 HCĐ. Đoàn Cần Thơ xếp thứ nhì, được 989 điểm với 2 HCV, 15 HCB và 25 HCĐ; thứ 3 là đoàn Đồng Tháp, được 806 điểm với 11 HCV, 26 HCB, 20 HCĐ...

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần VII, khu vực V - 2008 là dịp để ngành giáo dục các địa phương đánh giá công tác giáo dục thể chất trong trường học, đồng thời tuyển chọn những VĐV xuất sắc chuẩn bị tham dự vòng chung kết Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần VII tại Phú Thọ vào tháng 8-2008. Với đơn vị chủ nhà Cần Thơ, việc đăng cai thành công Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần VII khu vực V -2008 tạo đà cho việc xin đăng cai vòng chung kết Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2012.

* Sáng 22-4, đoàn đua bước vào thi đấu chặng 11 từ TP.Quy Nhơn (Bình Định) đi TP.Playku (Gia Lai) dài 152 km. Đây là chặng đua quan trọng khi các tay đua phải chinh phục 2 đèo An Khê (dài 8 km) và Mang Giang (4 km) để tính điểm áo đỏ - vua leo núi và tay đua Nguyễn Văn Tài thoát ra đi một mình, về đích trước tốp sau đến gần 3', qua đó đã tạo được cách biệt đến gần 5' cho ê kíp Domesco Đồng Tháp so với các đội xếp sau.

Do không có thứ hạng trong bảng tổng sắp cá nhân, các tay đua của đội khác đã không đeo bám theo, nên Nguyễn Văn Tài đã đi một mình và đã xuất sắc vượt qua hơn 100 km để về đích thành công, với thành tích 4g 06’39" - tốc độ trung bình 36, 975 km/g. Ở tốp sau, 15 tay đua đã thoát ra được để hình thành tốp thứ 2, trong tốp này có tay đua áo vàng Trần Văn Ngọc Ẩn (Cấp thoát nước môi trường Bình Dương) và Nguyễn Văn Đức (BVTV An Giang) luôn đeo bám nhau và tốp này đã về đích sau gần 3'. Tay đua Lê Văn Duẩn (Dofilm) đã rút thắng trước đồng đội Mai Nguyễn Hưng và Đặng Trung Hiếu (Phân bón Cò bay Cần Thơ) để giành hạng nhì, hạng ba là Mai Nguyễn Hưng. Đồng đội chặng: Domesco ĐT (12g 25’55") - Dofilm (12g 28’52") - Vĩnh Long (12g 28’56").

Tay đua Nguyễn Văn Tài vươn lên dẫn đầu giải áo đỏ với 10 đ và Lê Văn Duẩn (61 đ) đã giành lại áo xanh khi tạo cách biệt đến 10 đ so với tay đua Muhamad Zamani (Malaysia).

Sáng 23-4, đoàn đua tiếp tục thi đấu chặng 12 từ TP.Playku đi TP.Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) dài 180 km.

TUẤN NGHĨA - HẢI VÂN

Chia sẻ bài viết