01/09/2010 - 21:03

Điện toán đám mây giúp nông dân trên đồng

Bác nông dân Shinpuku sử dụng chức năng quay phim trên điện thoại di động để theo dõi sự phát triển của hoa màu. Hệ thống máy quay và cảm biến phía sau lưng ông  có nhiệm vụ theo dõi nhiệt độ và hơi ẩm. 

“Trong trồng trọt, anh không nên chỉ dựa vào bản năng”. Bác nông dân Hideaki Shinpuku đã chia sẻ như vậy khi được hỏi bí quyết gì giúp các mùa vụ của ông luôn tươi tốt. Thật ra, để quản lý tốt trang trại hoa màu rộng 92 hécta ở tỉnh Miyazaki (Nhật), Shinpuku nhờ 1 máy tính đặt cách xa trang trại của ông hàng trăm cây số tư vấn kỹ thuật canh tác, như khi nào bắt đầu làm cỏ hoặc thu hoạch, lượng nước ông tưới có đủ cho hoa màu hay chưa...

Chỉ cần truyền hình ảnh do máy video quay và những thông số từ máy đo độ ẩm và máy cảm biến đặt trong lòng đất hoặc quanh trang trại đến trung tâm dữ liệu của công ty Fujitsu, trong tích tắc ông sẽ nhận được thông tin tư vấn, qua đó giúp ông nâng cao năng suất thu hoạch. Nhờ sử dụng dịch vụ của Fujitsu, Shinpuku đã tăng gấp đôi sản lượng cà rốt và các hoa màu khác. Bên cạnh đó, ông còn rút ngắn cách biệt về kích cỡ cũng như chất lượng của nông sản, một yếu tố quan trọng trong buôn bán nông sản tại xứ hoa anh đào. Chưa hết, bác nông dân 58 tuổi này còn tiết kiệm được chi phí quản lý nhờ sử dụng công nghệ định vị toàn cầu bằng vệ tinh để giám sát hơn 10 nhân công phụ trách chăm sóc hơn 300 thửa ruộng. Nhờ vậy, lợi nhuận ông thu được hàng năm lên đến hàng chục triệu yen. Shinpuku định năm tới sẽ thuê đất canh tác ở Indonesia và sẽ tiếp tục sử dụng những tiện ích của công nghệ điện toán đám mây.

Shinpuku là đại diện của xu hướng khai thác các dịch vụ sử dụng công nghệ “điện toán đám mây” – chia sẻ phần mềm và các nguồn tài nguyên trên Internet theo nhu cầu – đang phát triển mạnh ở nhiều ngành nghề khác nhau tại Nhật. Với điện toán đám mây, người dùng không cần đầu tư hệ thống máy tính đồ sộ hay sắm phần cứng đắt tiền mà chỉ trả tiền cho việc truy cập hoặc sử dụng dịch vụ. Theo ước tính, sử dụng dịch vụ điện toán đám mây giúp tiết kiệm đến 30% chi phí mua và vận hành phần cứng.

Hiện Tập đoàn Bưu điện Nhật Bản đang quản lý sổ sách của 24.000 bưu điện trực thuộc trên toàn quốc và tiếp nhận ý kiến đóng góp của khách hàng bằng công nghệ điện toán đám mây. Ngành xây dựng Nhật cũng đang thử nghiệm hệ thống quản lý thông tin về kỹ năng và tiểu sử chuyên môn của nhân viên. Điện toán đám mây cũng vừa được đưa ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục và y học ở Nhật.

THUẬN HẢI (Theo Asahi)

Chia sẻ bài viết