28/10/2016 - 16:22

Từ ngày 11 đến 13-11-2016

Diễn ra chương trình giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần 2

(CT)- Chiều 27-10-2016, Ban tổ chức chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam – Nhật Bản lần 2 tại TP Cần Thơ (Lễ hội Việt – Nhật lần 2) họp bàn về công tác tổ chức. Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp.

Lễ hội Việt – Nhật do UBND TP Cần Thơ phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức. Lễ hội Việt – Nhật lần 2 dự kiến diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 11 đến 13-11-2016). Trong suốt 3 ngày diễn ra lễ hội sẽ có nhiều chương trình, hoạt động hấp dẫn với các gian hàng về văn hóa, thông tin, ẩm thực và các chương trình nghệ thuật đặc sắc nhằm giới thiệu đến công chúng những nét văn hóa truyền thống của Nhật Bản. Về công tác biểu diễn nghệ thuật, có 33 tiết mục biểu diễn với 307 lượt diễn viên tham gia, trong đó có 26 diễn viên đến từ Nhật Bản. Trong công tác kết nối thương mại, tại khu vực Công viên Lưu Hữu Phước (quận Ninh Kiều) có khoảng 70 gian hàng, trong đó 20 gian hàng của doanh nghiệp Nhật Bản, 50 gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam. Các ngành nghề tham gia trưng bày gồm: sản phẩm nông nghiệp, xe ô tô, ẩm thực, tư vấn du học, tư vấn xuất khẩu lao động, hàng tiêu dùng, hàng lưu niệm, khách sạn, du lịch… Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra Hội nghị "Kinh doanh Châu Á lần thứ 53" với sự tham gia của khoảng 55 doanh nghiệp Nhật Bản. Cùng sự kiện lễ hội, VCCI Cần Thơ phối hợp với Câu lạc bộ các Trung tâm Xúc tiến ĐBSCL (MekongPC) tổ chức "Hội nghị đầu tư vào ĐBSCL thường niên lần thứ IV" với chủ đề về lĩnh vực nông nghiệp, cơ giới hóa nông nghiệp. Hội nghị dự kiến có 80 cơ quan và doanh nghiệp quốc tế tham gia đến từ các nước như: Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Công, Israel, Úc, Hàn Quốc, Anh, Hà Lan…

Chỉ đạo cuộc họp, ông Trương Quang Hoài Nam, cho rằng, tuy sự kiện được tổ chức với quy mô cấp thành phố nhưng phải trang trọng và mang ý nghĩa thiết thực. Để chương trình tổ chức thành công, các đơn vị cần bám sát và thực hiện tốt kế hoạch như: công tác đón tiếp, quảng bá, tổ chức các hoạt động… để lễ hội diễn ra thành công.

N.H

Chia sẻ bài viết