02/09/2019 - 12:47

Điền kinh Cần Thơ thắp lửa hy vọng 

Các vận động viên (VĐV) điền kinh Cần Thơ đã khởi động mùa giải năm 2019 phấn khởi với 2 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ tại Giải vô địch Điền kinh các lứa tuổi trẻ quốc gia năm 2019. Các huy chương đoạt được ở nhiều nội dung như nhảy cao, chạy, ném đĩa, ném bóng... là những sự tiến bộ đáng ghi nhận. Trong đó, chiếc HCV nội dung chạy cự ly 300m nam với thời gian 39 giây 82 của VĐV Hồ Trần Trọng, đã xác lập kỷ lục trẻ quốc gia.

Tại Giải vô địch Điền kinh trẻ quốc gia năm 2019 diễn ra hồi đầu tháng 8, các VĐV Điền kinh Cần Thơ cũng đã mang về 1 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ. VĐV Nguyễn Quốc Quyền là đại diện duy nhất của Cần Thơ góp mặt tại Giải Điền kinh Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á năm 2019, cũng đoạt được HCĐ nội dung nhảy cao...

HLV đội trẻ Điền kinh Cần Thơ Dương Phương cho biết: “Lực lượng VĐV trẻ đã có nhiều tiến bộ, có những gương mặt cho thấy triển vọng tiến xa hơn. Hiện bộ môn Điền kinh đang trong giai đoạn gầy dựng lại lực lượng nên những thành tích mà các VĐV đạt được là rất phấn khởi. Thầy trò chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng nhiều hơn nữa ở những cuộc tranh tài sắp tới”. Một niềm vui khác đối với Ban Huấn luyện là ở nội dung 7 môn phối hợp mà Điền kinh Cần Thơ từng “làm mưa làm gió” ở đấu trường quốc gia trước đây, hiện đã có những nhân tố triển vọng cho lớp kế thừa là Nguyễn Lan Anh và Bùi Thị Khỏe. Cả hai vận động viên này vừa giành được HCB và HCV tại giải trẻ quốc gia. Các nội dung như nhảy cao, nhảy sào, chạy rào, ném đẩy đang được tập trung đào tạo và bước đầu đạt được những thành tích đáng khích lệ, trong đó Nguyễn Quốc Quyền và Nguyễn Lan Anh đã được tập trung vào đội tuyển trẻ quốc gia...

Các VĐV trẻ và năng khiếu Điền kinh Cần Thơ tập luyện.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao TP Cần Thơ - cho biết: Điền kinh được xác định là môn mũi nhọn của thể thao thành tích cao Cần Thơ từ năm 2014. Bộ môn đã lên kế hoạch kiện toàn lực lượng, xây dựng lại các tuyến VĐV với định hướng đào tạo các nội dung chạy ngắn, nhảy, 7 môn phối hợp, ném đẩy... Thành tích của bộ môn Điền kinh Cần Thơ bắt đầu khởi sắc từ năm 2018, khi các VĐV giành được huy chương ở các giải lứa tuổi, giải trẻ, giải vô địch quốc gia, ngoài ra còn có VĐV Trần Đồng Hòa lần đầu giành được HCĐ nội dung nhảy sào Giải Vô địch Điền kinh trẻ Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2018. Đầu năm 2019, lực lượng bộ môn có sự thay đổi với hy vọng thành tích sẽ chuyển biến tích cực hơn.

HLV đội năng khiếu Nguyễn Thị Thu Cúc cho biết: “Điền kinh Cần Thơ còn một chặng đường dài phấn đấu để đi đến thành công, bởi bộ môn đang trẻ hóa lực lượng. So với các đơn vị mạnh toàn quốc hiện nay, về trình độ và kinh nghiệm thi đấu, VĐV phải nỗ lực tập luyện và học hỏi thêm rất nhiều mới có thể nâng cao thành tích”.l

Bài, ảnh: Xuân Thanh

Chia sẻ bài viết