22/07/2015 - 20:55

Diễn đàn kinh tế

 

Đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ:

TP Cần Thơ ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn

Hiện nay, từ TP Cần Thơ, du khách dễ dàng đi đến nhiều vùng miền trong cả nước. Cùng đó, người dân vùng ĐBSCL ngày càng có nhu cầu cao vận chuyển bằng đường hàng không; thành phố đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong và ngoài nước.

Nhận định việc phát triển ngành giao thông thuận lợi sẽ góp phần không nhỏ trong phát triển địa phương, đặc biệt bằng đường hàng không, lãnh đạo TP Cần Thơ luôn nỗ lực xúc tiến để ngày càng có thêm nhiều đường bay đi/đến từ TP Cần Thơ để người dân TP Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung có nhiều điều kiện để giao thương.

 

Ông Trần Việt Phường, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao VÀ Du lịch TP Cần Thơ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL:

Nâng cao tính độc đáo, hấp dẫn của sản phẩm du lịch

Có thể nói, điểm mạnh của ngành du lịch ĐBSCL là du lịch sinh thái, sông nước miệt vườn, vườn cây ăn trái, cù lao, chợ nổi trên sông, di tích văn hóa và lễ hội. Tuy nhiên, điểm yếu cơ bản của ngành du lịch ĐBSCL là chưa quan tâm đúng mức công tác xúc tiến, quảng bá du lịch chung cho cả vùng, từng địa phương quảng bá đơn lẻ nên hiệu quả không cao.

Để du lịch ĐBSCL nói chung và TP Cần Thơ phát triển bền vững, ngành du lịch thành phố cần phải nâng cao tính độc đáo, hấp dẫn của sản phẩm du lịch, tạo sự khác biệt để sản phẩm có tính cạnh tranh thu hút khách. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá chung cho toàn vùng, không làm đơn lẻ nhằm từng bước hình thành thương hiệu du lịch ĐBSCL với phương châm phát triển du lịch bền vững, khai thác, sử dụng trong hiện tại không làm ảnh hưởng đến tương lai…

 

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty du lịch Vietravel:

Hy vọng lớn cho ngành du lịch ĐBSCL

TP Cần Thơ nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung có tiềm năng rất lớn về phát triển du lịch. Tuy nhiên, để "mở cửa" cho ngành du lịch vùng ĐBSCL các địa phương nên cần phải hoàn thiện thêm để xây dựng nên sản phẩm mang dấu ấn, đặc thù riêng cũng như cần phải phát triển ngành du lịch theo hướng liên kết bền vững và chuyên nghiệp hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong nước cũng như quốc tế.

Khi hợp tác với các hãng hàng không triển khai các đường bay, Vietravel hy vọng tạo ra sản phẩm liên vùng cho toàn khu vực Tây Nam bộ.

 

Ông Lê Tấn Vinh, ở Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ:

Cần có sản phẩm đặc thù, giá phù hợp

Những năm trở lại đây, vùng ĐBSCL được đầu tư mạnh cơ sở hạ tầng, đặc biệt hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ cả đường thủy, đường bộ và đường hàng không. Nhờ đó người dân đồng bằng có nhiều điều kiện giao thương và đi du lịch đến mọi miền đất nước và quốc tế. Tuy nhiên, sản phẩm du lịch tại các tỉnh ĐBSCL chưa tạo được những nét đặc thù riêng biệt, chưa khai thác hết tiềm năng sẵn có, cùng đó giá sản phẩm dịch vụ còn khá cao nên chưa thật sự hấp dẫn du khách.

NAM HƯƠNG

Chia sẻ bài viết