20/10/2021 - 07:34

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội LHPNVN (20/10/1930-20/10/2021) và 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2021)

Điểm tựa 

Cùng với các cấp Hội LHPN cả nước,  Hội LHPN TP Cần Thơ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tích cực vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên. Với phương châm hướng về cơ sở, các cấp Hội trên địa bàn thực hiện nhiều chương trình, phong trào ý nghĩa, là điểm tựa tương trợ chị em vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Giúp nhau trong đại dịch

Hội LHPN TP Cần Thơ chuẩn bị quà tặng hội viên, người dân.

Hội LHPN TP Cần Thơ chuẩn bị quà tặng hội viên, người dân.

Nhận món quà ấm áp nghĩa tình do Hội LHPN TP Cần Thơ tặng trong chương trình “Triệu phần quà - San sẻ yêu thương”, chị Nguyễn Thị Mai, hội viên phụ nữ xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, xúc động kể: “Vợ chồng tôi làm mướn, không có thu nhập ổn định. Các con tôi đi làm công nhân ở Bình Dương nhưng do dịch bệnh bị mất việc, vừa mới trở về nhà. Mấy tháng nay, nhờ Hội nhiều lần hỗ trợ gạo, quà, gia đình tôi đỡ thiếu trước hụt sau”.

Từ chương trình này, 2.000 phụ nữ ở quận Ninh Kiều, huyện Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh và các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang đã được nhận những phần quà thiết thực. Bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ, chia sẻ: “Những ngày qua, người dân các tỉnh miền Tây đi làm ở TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai trở về quê rất nhiều. Mưu sinh vất vả, thêm dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến cuộc sống người dân càng khó khăn. Chúng tôi trăn trở rất nhiều và quyết định kêu gọi sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, hội viên, phụ nữ, các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ chương trình, hỗ trợ chị em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ngoài ra, Hội còn phối hợp tổ chức chương trình “Siêu thị 0 đồng - chia sẻ yêu thương”, “Hỗ trợ lương thực khẩn cấp”, “Bếp ăn 0 đồng”… giúp đỡ kịp thời nhiều trường hợp khó khăn trong thời điểm giãn cách xã hội”.

Từ đầu dịch đến nay, tổng vận động của hệ thống Hội trên 32 tỉ đồng; riêng Hội LHPN TP Cần Thơ đã vận động tiền mặt, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, trang thiết bị bảo hộ phòng dịch… trị giá trên 12 tỉ đồng, hỗ trợ hội viên, phụ nữ và tiếp thêm nguồn lực cho lực lượng tuyến đầu. Không chỉ chăm lo phụ nữ trên địa bàn thành phố, Hội LHPN thành phố còn “nối dài” cánh tay yêu thương thông qua những chuyến xe ủng hộ quà cho phụ nữ các tỉnh, thành. 

Bên cạnh công tác tuyên truyền chị em chấp hành những quy định về phòng, chống dịch, các cấp Hội tăng cường chăm lo cho hội viên ổn định cuộc sống. Theo chị Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều, Hội tổ chức “Siêu thị 0 đồng - San sẻ yêu thương” tặng 200 phần quà; đồng thời, vận động tặng trên 2.500 phần quà, khoảng 8 tấn rau củ và cung cấp 11.258 suất ăn miễn phí; tiếp nhận và chuyển tặng 819 phần quà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn; mô hình “Bán rau an toàn, bình ổn giá” cung ứng trên 6,4 tấn rau. Bên cạnh đó, Hội LHPN các phường tổ chức “Phiên chợ 0 đồng”, vận động nhà hảo tâm tặng trên 15.000 phần quà trị giá 3,1 tỉ đồng cho hội viên, người dân cùng nhiều hoạt động thiết thực như “Đi chợ hộ” người dân khu phong tỏa, cách ly. Mới đây, nhân kỷ niệm 20-10, Hội LHPN quận vận động 500 phần quà tặng cán bộ, hội viên phụ nữ nòng cốt ở cơ sở, các chị là F1, F2… như lời động viên, sẻ chia với chị em trong thời điểm khó khăn chung.

Tại Thốt Nốt, 9 tháng năm 2021, Hội LHPN quận xây dựng mới và bàn giao 5 Mái ấm tình thương cho hội viên nghèo với số tiền trên 200 triệu đồng; vận động trên 13.000 phần nhu yếu phẩm, trị giá trên 1,4 tỉ đồng, hỗ trợ chốt kiểm dịch, khu cách ly và các hộ gia đình, hội viên bị ảnh hưởng dịch bệnh. Ở quận Cái Răng, các cấp Hội cũng hỗ trợ hội viên, người dân suất ăn, nhu yếu phẩm trị giá gần 1,2 tỉ đồng. Không chỉ giúp ổn định cuộc sống trong giai đoạn dịch bệnh, các cấp Hội còn trao học bổng cho con em hội viên, phụ nữ vững bước đến trường. 

Hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình

Xác định phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, các cấp Hội đẩy mạnh truyên truyền, vận động hội viên tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả. Giai đoạn 2016-2021, các cấp Hội triển khai kịp thời, hiệu quả các kế hoạch, hoạt động gắn với thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội qua nhiều chương trình thiết thực, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, giúp 2.467 hộ thoát nghèo bền vững. Chị Từ Thị Loan ở khu vực 3, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, kể: “Chi hội phụ nữ khu vực như người bạn đồng hành tin cậy của tôi. Nhờ Hội tạo điều kiện vay vốn ngân hàng, tôi mở được sạp mua bán trái cây ổn định. Không chỉ giúp tôi phát triển kinh tế, các chị còn tư vấn kiến thức nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc”. 

Theo chị Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều, Hội duy trì hiệu quả các mô hình liên kết may gia công, trồng hoa kiểng, kết hoa voan, nghề bánh dân gian truyền thống… giúp chị em có việc làm, tăng thu nhập. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội tư vấn giới thiệu việc làm cho 8.522 lao động nữ; có 1.202 lượt hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được Hội giúp đỡ, 405 hộ thoát nghèo”. Hoạt động khai thác nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ được Hội mở rộng cả về số lượng và chất lượng; đã giải ngân cho 21.518 lượt phụ nữ vay trên 380 tỉ đồng để sản xuất, kinh doanh.

Chị Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cờ Đỏ, cho biết: “Từ năm 2016 đến nay, Hội giới thiệu và đào tạo nghề cho 6.459 lao động nữ; hỗ trợ 2.036 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh”. Các cấp Hội trên địa bàn huyện duy trì và nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả như sản xuất trà mãng cầu, dệt chiếu, may gia công, đan lục bình, làng nghề cơm rượu, các mặt hàng nông sản sấy... giúp nhiều hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, 125 hộ thoát nghèo. Ở quận Bình Thủy, các cấp Hội đã tổ chức 17 lớp nghề, tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 5.100 phụ nữ, giới thiệu gần 2.900 hội viên vay trên 124 tỉ đồng để kinh doanh, sản xuất. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN huyện Phong Điền giúp 425 hội viên phụ nữ thoát nghèo bằng nhiều hình thức, Hội LHPN quận Ô Môn giúp 498 chị vươn lên thoát nghèo.

Bà Võ Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ, cho biết: “Sự hỗ trợ kịp thời của các cấp Hội đối với hội viên, phụ nữ không chỉ thể hiện vai trò, trách nhiệm mà còn là tình cảm gắn bó, yêu thương, cùng nâng đỡ nhau tiến bộ, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hiện nay, ngoài triển khai những chương trình an sinh xã hội, các cấp Hội đang rà soát, nắm tình hình để tiếp tục xây dựng, phát triển các mô hình khởi nghiệp, kết nối giới thiệu việc làm cho chị em bị mất việc, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất thấp để làm ăn, có thu nhập. Thời gian tới, Hội sẽ tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, hỗ trợ kỹ năng sống, chăm lo về vật chất, tinh thần, phát huy hơn nữa vai trò phụ nữ trong gia đình và xã hội”.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết