18/03/2011 - 14:42

Dễ “bốc hỏa” có một phần lỗi của cha mẹ

Bất hòa với người yêu khiến bạn “sôi máu” suốt nhiều giờ liền. Không chỉ bạn, người ấy mà cả bố mẹ bạn cũng gánh chịu một phần trách nhiệm trong cuộc xung đột giữa hai người. Theo nghiên cứu của Đại học Minnesota (Mỹ), mối quan hệ lúc nhỏ của bạn với song thân càng tốt thì khi trưởng thành bạn ít có khả năng “nổi đóa” khi quan điểm bất đồng. Kết luận này được đúc kết sau khi các nhà nghiên cứu theo dõi nhóm trẻ nhỏ từ 12-18 tháng được sinh ra vào giữa thập niên 1970 cho đến khi chúng hai mươi tuổi.

Qua theo dõi, các chuyên gia nhận thấy nếu cha mẹ hoặc người chăm nom góp tay điều chỉnh những cảm xúc tiêu cực ngay từ lúc trẻ còn nhỏ, khi lớn lên chúng sẽ biết cách kiềm chế tâm trạng bực tức ngay sau khi xảy ra bất hòa hoặc xung đột. Tuy nhiên, với những trẻ không được cha mẹ dạy dỗ chu đáo, chúng có thể học hỏi kỹ năng “hạ hỏa” từ bạn bè hoặc người yêu vốn từ nhỏ được chỉ dạy cách kiểm soát tâm trạng. Những đôi này cho dù có cãi vã dữ dội cũng sẽ nhanh chóng “cơm lành, canh ngọt”. Trong khi đó, với những cặp mà cả hai không được học hoặc chỉ một được học kỹ năng “hóa dữ thành lành” từ nhỏ, họ khó có thể dàn xếp “chiến tranh” trong một sớm một chiều.

LAN TRINH (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết